Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/11

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội; Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; Sáng 04/11, Nghệ An ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng; Bệnh viện HNĐK Nghệ An hạn chế tiếp nhận bệnh nhân trong 2 tuần để phòng, chống dịch... là những thông tin nổi bật trong ngày 4/11.

* Sáng 4/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Tham gia thảo luận tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề xuất Quốc hội 3 nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát và phát triển tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* 10 tháng đầu năm nay, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chi nhánh Nghệ An được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ghi nhận, đánh giá cao, là 1 trong 15 chi nhánh của cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Từ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều sản vật mang đặc sản của Nghệ An tiếp tục được đầu tư phát triển; Nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Nguồn vốn NHCSXH giúp nhiều đối tượng chính sách đầu tư kinh doanh dịch vụ, tạo kênh phân phối phục vụ dân sinh hiệu quả. Ảnh: Quang An
Nguồn vốn NHCSXH giúp nhiều đối tượng chính sách đầu tư kinh doanh dịch vụ, tạo kênh phân phối phục vụ dân sinh hiệu quả. Ảnh: Quang An

* Sáng 04/11, Nghệ An ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng là đôi vợ chồng tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Nghĩa Lâm đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm Minh Lâm, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với tổng số 310 hộ dân, 1.202 nhân khẩu.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

* Trong diễn biến liên quan, Bệnh viện HNĐK Nghệ An sẽ hạn chế tiếp nhận bệnh nhân trong vòng 2 tuần, chỉ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân nặng, để tập trung thực hiện tốt các biện pháp chống dịch.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh khảo sát, chỉ đạo thiết lập khu vực phong tỏa tại Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh khảo sát, chỉ đạo thiết lập khu vực phong tỏa tại Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

* Dù đang trong thời gian phải cách ly y tế tập trung nhưng ông P.T.H (SN 1975), trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu đã nhảy tường rào bỏ trốn về nhà. Lực lượng chức năng đã xử phạt ông P.T.H số tiền 7,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông P.T.H. Ảnh: P.V
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông P.T.H. Ảnh: P.V

Tin mới