Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm; rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Nghệ An; trao Huy hiệu 75, 70 tuổi Đảng cho các đảng viên; rau xanh tăng giá 3 - 5 lần so với bình thường... là những thông tin nổi bật ngày 4/6.

* Chiều 4/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiểm tra dự án xây dựng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; dự án cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam; hệ thống cảng tại Cảng biển Cửa Lò; dự án đường giao thông Đại lộ Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) tại xã Nghi Phú, TP Vinh và dự án xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1A (ngã 3 Quán Bàu) đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở GTVT chủ trì, lập phương án nạo vét luồng lạch tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở GTVT chủ trì, lập phương án nạo vét luồng lạch tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

* Sáng 4/6, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội. Đến thời điểm này, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban đã triển khai cơ bản hoàn tất các nội dung công việc đúng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban trong việc chuẩn bị các nội dung được phân công theo kế hoạch; đồng thời lưu ý các tiểu ban và từng thành viên được phân công nhiệm vụ tiếp tục rà soát lại các nội dung và tăng cường phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đại hội diễn ra thành công. Dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An diễn ra trong tháng 7/2020.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 4/6, lãnh đạo Thành ủy Vinh tổ chức trao Huy hiệu 75, 70 tuổi Đảng cho đảng viên tại phường Hà Huy Tập. Ở khối 11 Phường Hà Huy Tập, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đến nhà trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Phúc. Đồng chí Phạm Phúc vào Đảng ngày 15 tháng 5 năm 1946, chính thức ngày 16 tháng 8 năm 1946.

Trong chiều cùng ngày, tại nhà văn hóa khối 17, phường Hà Huy Tập, Bí thư Thành ủy Vinh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên cao tuổi là Lê Văn Quá và Phạm Thị Kim Ngân.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao Huy hiệu cho các đảng viên tại phường Hà Huy Tập. Ảnh Ngân Hà
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao Huy hiệu cho các đảng viên tại phường Hà Huy Tập. Ảnh Ngân Hà

* Sáng 4/6, đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác  phòng chống, chữa cháy rừng (PCCCR) tại 2 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc. Tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận những chuẩn bị PCCCR của 2 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, đồng thời yêu cầu trong thời tiết nắng nóng, các huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCCR đến mỗi người dân, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy trong suốt mùa nắng nóng. Cùng đó, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ cấp xã và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.  

Đoàn công tác kiểm tra PCCCR tại xã Nghi Lâm, Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Văn Trường
Đoàn công tác kiểm tra PCCCR tại xã Nghi Lâm, Nghi Lộc. Ảnh tư liệu Văn Trường

* Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng đỉnh điểm kèm theo gió Lào bỏng rát khiến rất nhiều diện tích rau xanh ở các địa phương tại Nghệ An thiếu nước, chết cháy. Toàn tỉnh có khoảng 34.000 ha trồng rau màu các loại, tập trung chủ yếu tại Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương và Thành phố Vinh. Nắng nóng, rau màu chết cháy đã làm tăng giá rau xanh trên thị trường từ 3-5 lần so với bình thường.

Do khô hạn, không chủ động được nước tưới nên nhiều vùng chuyên canh rau màu đang bỏ hoang diện tích. Một số khác chuyển sang trồng dưa hấu. Ảnh tư liệu Thanh Phúc
Do khô hạn, không chủ động được nước tưới nên nhiều vùng chuyên canh rau màu đang bỏ hoang diện tích. Một số khác chuyển sang trồng dưa hấu. Ảnh tư liệu Thanh Phúc

* Sáng 4/6, tại TP. Vinh, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2020 và trao tặng xe đạp, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em khó khăn trong tỉnh.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, chương trình "Hành trình Cuộc sống" được tổ chức tại Nghệ An. Tính đến nay, hơn 1.300 chiếc xe đạp và 20 hợp đồng bảo hiểm miễn phí đã được trao tặng tới trẻ em khó khăn của tỉnh thông qua các sự kiện.

Các học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí từ chương trình “Hành trình Cuộc sống” năm 2020. Ảnh tư liệu Thành Cường
Các học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí từ chương trình “Hành trình Cuộc sống” năm 2020. Ảnh tư liệu Thành Cường

Tin mới