Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/9

(Baonghean.vn) - Học sinh Nghệ An náo nức chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới; Công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các trường học; Tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhà máy xi măng Tân Thắng; Lao động Nghệ An trở về từ vùng dịch khó tìm việc làm tại địa phương... là những tin nổi bật trong ngày 4/9.

* Ngày mai, lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 sẽ chính thức được triển khai tại hơn 1.500 trường học của tỉnh. Hôm nay, các trường đều náo nức không khí chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

Trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh của Trường Tiểu học Nghi Thu - thị xã Cửa Lò đã tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh
Trước lễ khai giảng năm học mới, học sinh của Trường Tiểu học Nghi Thu - thị xã Cửa Lò đã tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Ảnh: Đức Anh

* Hội Nhà báo Nghệ An triệu tập Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội Nhà báo Nghệ An có công văn số 143 CV-HNBNA ngày 31/8/2020 về việc triệu tập Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày (8/9/2020).

Tác nghiệp tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hồ Phương
Tác nghiệp tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

* Nghệ An công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các trường học. Theo công bố tỷ lệ tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh Nghệ An cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Cụ thể, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp của gần 30.000 thí sinh Nghệ An là 98,73%. Trong khi đó tỷ lệ này của cả nước là 98,34%.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhà máy xi măng Tân Thắng. Cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xong tuyến đường vận chuyển nguyên liệu để nhà máy sớm ổn định hoạt động là yêu cầu của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc kiểm tra thực địa Nhà máy xi măng Tân Thắng sáng nay (4/9).

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Văn Trường

* Scưỡng chế giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Vinh - Cửa Lò. Tại cuộc làm việc tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế trước ngày 25/9.

Thi công đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua địa bàn xã Nghi Đức. Ảnh Việt Phương
Thi công đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua địa bàn xã Nghi Đức. Ảnh Việt Phương

* Lao động Nghệ An trở về từ vùng dịch khó tìm việc làm tại địa phương. Việc trở lại quê hương khi tại nơi làm việc đang phải thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều lao động bỗng mất việc làm. Nhiều người cố xoay xở song không phải ai cũng tìm được việc làm, trong khi chưa biết đến bao giờ mới quay lại được nơi làm việc cũ.

Anh Trần Văn Thơ xóm Tây Nam xã Phúc Thành từ Lào trở về từ tháng Ba đến nay chưa có việc làm ổn định. Ảnh: Thanh Nga
Anh Trần Văn Thơ xóm Tây Nam xã Phúc Thành từ Lào trở về từ tháng Ba đến nay chưa có việc làm ổn định. Ảnh: Thanh Nga

* Bé trai ở Nghệ An bị chó nhà cắn toác nửa da đầu. Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sáng nay (4/9), khoa tiếp nhận một trường hợp là cháu bé 5 tuổi, trú tại Tân Sơn, Quỳnh Lưu bị chó nhà cắn với nhiều tổn thương nghiêm trọng.

Vết thương lớn ở vùng đầu khiến cháu bé đau đớn và hoảng loạn. Ảnh: Trần Hiền
Vết thương lớn ở vùng đầu khiến cháu bé đau đớn và hoảng loạn. Ảnh: Trần Hiền

Tin mới