Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/1

(Baonghean.vn) - Quốc hội bắt đầu kỳ họp bất thường quyết định 4 nội dung cấp bách; Sáng 4/1, Nghệ An ghi nhận 56 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương. Các địa phương đã triển khai nhiều phương án phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 325 tài xế bị xử phạt... là những thông tin nổi bật ngày 4/1.

* Sáng 4/1, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội). Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng được cử tri, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện những đợt rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, gây hại cho sức khỏe của đàn vật nuôi và cây trồng. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, các địa phương đã triển khai nhiều phương án phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm.

Chủ động nguồn thức ăn dự trữ cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc
Chủ động nguồn thức ăn dự trữ cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc

* Bước vào năm mới 2022, rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An thông báo tuyển dụng nhân sự để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai đang cần tuyển nhân sự mới ở nhiều vị trí.

Công nhân đóng bao xi măng tại Trạm nghiền Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyên Nguyên
Công nhân đóng bao xi măng tại Trạm nghiền Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyên Nguyên

* Trong hợp đồng mới gia hạn, HLV Park Hang-seo sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 31, trước khi chuyển hẳn sang chuyên trách đội tuyển quốc gia. Dường như VFF quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games trên sân nhà.

VFF đang làm hết sức mình để bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam SEA Games. Ảnh: VFF
VFF đang làm hết sức mình để bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam SEA Games. Ảnh: VFF

* Sáng 4/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 03/01 đến 06h00 ngày 04/01/2022), Nghệ An ghi nhận 56 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương (Hoàng Mai: 24, Kỳ Sơn: 16, Thanh Chương: 5, Vinh: 4, Tân Kỳ: 1, Nghĩa Đàn: 1, Quỳ Hợp: 1, Diễn Châu: 1, Tương Dương: 1, Anh Sơn: 1, Quỳ Châu: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: CTV
Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: CTV

* Trong 3 ngày nghỉ lễ Dương lịch, lực lượng CSGT ở Nghệ An tổ chức 214 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.034 lượt CBCS tham gia, qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính 325 trường hợp. Trong đó, 135 trường hợp là người điều khiển xe ô tô; 190 trường hợp mô tô, xe máy.

CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C
CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C

Tin mới