Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Khai mạc trọng thể Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4; Nghệ An tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới Covid-19; Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An bắt đầu tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp;… là những nội dung đáng chú ý ngày 4/10.

* Sáng 4/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Được tiến hành trong 4 ngày từ 4-7/10, hội nghị sẽ bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

* Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, từ đầu tháng 10, các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.

Ngày 4/10, các đại biểu được bầu tại các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã có các buổi tiếp xúc cử tri.

Trong khi cử tri các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu kiến nghị việc đưa điện lưới quốc gia về các bản, làng biên giới, đẩy nhanh tiến độ Dự án Thủy lợi bản Mồng thì cử tri khu vực Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai phản ánh những bất cập của việc sáp nhập xóm, cùng với đó là đề nghị Nhà nước có giải pháp tiêm phòng vắc-xin Covid-19 toàn dân, cơ chế hỗ trợ tổ Covid cộng đồng.

Cử tri TX. Hoàng Mai đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động tư pháp ở các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri TX. Hoàng Mai đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động tư pháp ở các cấp. Ảnh: Mai Hoa

* Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, sáng 4/10, Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính mới với Covid-19 tại 2 địa phương, gồm thị xã Cửa Lò: 5, huyện Nghi Lộc: 2. Tất cả các bệnh nhân (BN) đều được cách ly từ trước.

* Tính từ ngày 29/9 đến ngày 4/10, TX. Cửa Lò phát sinh thêm 37 ca F0 mới. Trong đó, phường Nghi Hải có 30 ca, phường Nghi Hòa có 6 ca và phường Nghi Hương có 1 ca… thị xã Cửa Lò đã điều tra, truy vết được  695 trường hợp F1 và 1.039 trường hợp F2.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò, sáng 4/10, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò và các phường trên địa bàn thị xã.

Sở Y tế và thị xã Cửa Lò tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế và thị xã Cửa Lò tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

* Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch, bắt đầu từ hôm nay (4/10), Nghệ An chính thức tiêm 200.000 liều vắc- xin Vero-cell phòng Covid-19 cho người dân.

Trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện chuyên chở số vắc- xin này về phân phát cho các địa phương. Đợt tiêm vắc-xin này là đợt tiêm thứ 17 mà tỉnh Nghệ An triển khai. Dự kiến đến ngày 6/10 sẽ hoàn thành.

Tổ chức tiêm vắc- xin phòng Covid-19 ở TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường
Tổ chức tiêm vắc- xin phòng Covid-19 ở TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021.

Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thi pháp luật dân quân tự vệ của Quân khu 4 năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thi pháp luật dân quân tự vệ của Quân khu 4 năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên

* Sáng 4/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dự sinh hoạt tại Chi bộ xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Chi bộ xóm Hoa Tây. Ảnh: Trần Lâm
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Chi bộ xóm Hoa Tây. Ảnh: Trần Lâm

* Hiện đang là mùa ruốc biển. Từ sáng sớm bà con ngư dân xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) đã có mặt trên vùng lộng. Chỉ sau 2 - 3 giờ ngư dân có thể kéo lên hàng tạ ruốc tươi ngon.

Ngư dân mang ruốc lên bờ. Ảnh: Việt Hùng
Ngư dân mang ruốc lên bờ. Ảnh: Việt Hùng

* Thông tin về ổ nhóm lợi dụng giãn cách trộm tài sản ở TP. Vinh, ngày 4/10, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị phải sử dụng 3 xe ô tô tải mới chở hết số tài sản bị mất trộm. Quá trình điều tra các đối tượng khai đã thực hiện 3 vụ trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngôi nhà hoang nơi các đối tượng cất giấu tài sản sau khi lấy trộm. Ảnh: Đức Vũ
Ngôi nhà hoang nơi các đối tượng cất giấu tài sản sau khi lấy trộm. Ảnh: Đức Vũ

Tin mới