Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/2

(Baonghean.vn) - Phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 2022; Hàng hóa dịp Tết phong phú, sức mua tăng khoảng 30%; Nông dân Nghệ An nhộn nhịp ra đồng sau Tết; Thêm các ca nhiễm Covid-19… là những thông tin nổi bật ngày 4/2.

* Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.

Nông dân Diễn Châu trồng rừng ngập mặn. Ảnh: Quang An
Nông dân Diễn Châu trồng rừng ngập mặn. Ảnh: Quang An

* Sau những ngày nghỉ Tết, người dân trên địa bàn Nghệ An đã nhộn nhịp ra đồng để chăm sóc lúa, rau màu với niềm hy vọng mùa màng bội thu trong năm mới.

Ngày mồng 4 Tết, nông dân huyện Thanh Chương đã trở lại công việc đồng áng thường nhật. Ảnh: Q.A
Ngày mồng 4 Tết, nông dân huyện Thanh Chương đã trở lại công việc đồng áng thường nhật. Ảnh: Q.A

* Theo Sở Công Thương, sức mua hàng hóa dịp Tết tăng khoảng 30% so với các tháng khác, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 7.000 tỷ đồng/tháng. Đối với nhóm hàng lương thực: Tổng nhu cầu tiêu thụ gạo bình quân toàn tỉnh khoảng 16.000 tấn/tháng, tháng Tết nhu cầu lên đến 18.000 tấn/tháng.

Rau, củ, quả phong phú tại các siêu thị. Ảnh: Thu Huyền
Rau, củ, quả phong phú tại các siêu thị. Ảnh: Thu Huyền

* Từ mùng Ba Tết, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại. Nhu cầu thực phẩm tươi sống tăng cao, nhất là rau xanh và các loại cá, tôm. Theo đó, giá cả nhiều loại tăng gấp đôi so với ngày thường.

Rau xanh tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Ảnh: Thanh Phúc
Rau xanh tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Ảnh: Thanh Phúc

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 03/02/2022 đến 18h00 ngày 04/02/2022, Nghệ An ghi nhận 335 ca dương tính mới với COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Tin mới