Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/5

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến 28/5; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường; Lần đầu tiên Cảng Cửa Lò đón tàu container quốc tế... là những thông tin nổi bật ngày 5/5.

* Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các địa phương: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Nghĩa ĐànCon Cuông, Quỳ Hợpthị xã Hoàng Mai. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, đề nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Chính quyền các huyện, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Còn những lĩnh vực vượt thẩm quyền được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo trung thực với Chính phủ, Quốc hội xem xét giải quyết.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại 3 xã: Lạng Khê, Châu Khê, Cam Lâm (Con Cuông). Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại 3 xã: Lạng Khê, Châu Khê, Cam Lâm (Con Cuông). Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 5/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 5/5, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen, liên hoan “Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022”; chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen”. Theo đó, Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra từ ngày 14/5 đến 28/5/2022 với 5 hoạt động lễ và 6 hoạt động hội, trong đó có nhiều nội dung hoạt động mới, đặc sắc.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

* Hôm nay 5/5, Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022). Cuộc đời sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sỹ cộng sản trong lòng đồng chí, đồng bào; là tấm gương bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tượng đài Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Tượng đài Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

* Phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của quê hương nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu, Đảng bộ và nhân dân Yên Thành phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh gắn với hoàn thiện các thiết chế văn hóa, lịch sử và nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Một góc thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Cường
Một góc thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

* Sáng nay (5/5), Cảng Cửa Lò thuộc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh - thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đã đón tàu Biển Đông Mariner có trọng tải hơn 1.000 Teus cập cảng (khoảng 23.000 tấn), xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa đi Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Cảng Cửa Lò đón một con tàu container quốc tế.

Tuyến tàu biển container quốc tế khởi hành chuyến đầu tiên tại Cửa Lò vào ngày 5/5/2022. Ảnh: Tiến Đông
Tuyến tàu biển container quốc tế khởi hành chuyến đầu tiên tại Cửa Lò vào ngày 5/5/2022. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới