Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/7

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An tiếp nhận gói 21 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội của ngành Ngân hàng; Tuổi trẻ nhiều địa phương, đơn vị ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020; Tôm chính vụ mất mùa rớt giá; Tìm cách chống nắng cho cây trồng; SLNA thua trận thứ ba liên tiếp... là những nội dung nổi bật được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 5/7.

* Sáng 5/7, tại TP. Vinh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng các chương trình an sinh xã hội ngành Ngân hàng cho tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh 500 triệu đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) hỗ trợ kinh phí chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, trong đó mỗi ngân hàng hỗ trợ 550 triệu đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đại diện 4 ngân hàng nói trên đã trao số tiền hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 21 tỷ đồng. Trong đó, Agribank, VCB, Vietinbank, mỗi đơn vị hỗ trợ 3,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà. Riêng BIDV hỗ trợ xây 150 căn nhà với tổng giá trị 10,5 tỷ đồng.

* Ngày 5/7 tuổi trẻ nhiều địa phương đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa vì cộng đồng. Đó là mô hình “Chợ phiên giảm rác thải nhựa” ở Con Cuông, cùng tham gia hiến 500 đơn vị máu của tuổi trẻ thị xã Hoàng Mai, khởi công chương trình lắp đặt hệ thống thắp sáng tại các tuyến đường xung quanh Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh…

Các hoạt động này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp già yếu, neo đơn. Ảnh: Trọng Tuấn
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp già yếu, neo đơn. Ảnh: Trọng Tuấn

* Sáng 5/7, Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng tổ chức thăm hỏi một số gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tại đây đoàn đã trao 240 triệu đồng hỗ trợ 3 gia đình, mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, gồm: ông Nguyễn Văn Đồng (SN 1950) ở xóm Xuân Thọ, xã Nhân Thành, thương binh 1/4; bà Lê Thị Thế (SN 1959) ở xóm 2 và bà Đậu Thị Khoa (SN 1954) là vợ liệt sỹ, ở xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành.

Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 trao tặng số tiền 80 triệu đồng cho gia đình bà Đậu Thị Khoa, vợ liệt sỹ ở xóm 1, xã Đại Thành (Yên Thành). Ảnh: Lê Tường Hiếu
Đại tá Vương Kim Hải - Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 trao tặng số tiền 80 triệu đồng cho gia đình bà Đậu Thị Khoa, vợ liệt sỹ ở xóm 1, xã Đại Thành (Yên Thành). Ảnh: Lê Tường Hiếu

* Tôm chính vụ mất mùa, rớt giá là thông tin được ngành Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu xác nhận với truyền thông. Tình trạng này xảy ra tại các xã có diện tích nuôi tôm lớn như; Quỳnh Bảng, An Hòa. Theo thống kê của huyện Quỳnh Lưu, vụ tôm đầu tiên của địa phương chỉ đạt sản lượng hơn 1.000 tấn, tương đương 30% so với kế hoạch năm.

Bà con nuôi tôm Quỳnh Lưu gặp nhiều khó khăn trong nuôi tôm vụ 1. Ảnh: Hồng Diện
Bà con nuôi tôm Quỳnh Lưu gặp nhiều khó khăn trong nuôi tôm vụ 1. Ảnh: Hồng Diện

* Một thông tin kinh tế khác thu hút sự chú ý của dư luận là trong những ngày qua nắng nóng đã tác động tiêu cực đến đời sống sản xuất của bà con nông dân. Để bảo vệ cây trồng, mùa màng người dân đã bằng mọi cách ngăn những ảnh hưởng của thời tiết. Tại các diện tích trồng cam của huyện Yên Thành, Quỳ Hợp, Tân Kỳ người dân ngoài đầu tư máy tưới nước còn có nhiều cách làm sáng tạo như: trồng xen dưa lê vào giữa 2 hàng cam. Trong luống dưa, lót bạt, đục lỗ, hàng ngày bơm nước vào đầy đủ, nước ngấm dần xuống đất, độ ẩm cao, nên vườn cam không bị héo, sau 3 tháng dưa lê cho thu hoạch. Bên cạnh đó, người trồng cam còn dựa vào hệ thống khe, suối, lắp đặt đường ống, trang bị hệ thống tưới nước nhỏ giọt để cây không bị héo úa.

Trồng dưa lê xen trong vườn cam, mang lại lợi ích kép trong mùa nắng nóng của một số hộ dân ở Quỳ Hợp. Ảnh: Xuân Hoàng
Trồng dưa lê xen trong vườn cam, mang lại lợi ích kép trong mùa nắng nóng của một số hộ dân ở Quỳ Hợp. Ảnh: Xuân Hoàng

* Công an TP. Vinh triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng tham gia trong chuyên án này đều là các đối tượng cộm cán và vô cùng liều lĩnh.

Rạng sáng 4/7, tại đường Phan Bội Châu, TP. Vinh, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hiền Sơn đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bất ngờ bị vây bắt, đối tượng đã sử dụng hung khí để chống trả quyết liệt nhưng với các phương án được lên kỹ lưỡng, tổ công tác đã tóm gọn đối tượng. Tại hiện trường thu giữ 4 kg ma túy dạng đá. Qua công tác điều tra, xác định, cầm đầu đường dây này là Vương Quốc Trọng (SN 1977), sinh sống tại TP. Hà Tĩnh. Trọng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động rất chuyên nghiệp, kín kẽ, có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Hiền Sơn và tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn
Đối tượng Nguyễn Hiền Sơn và tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn

* Sau 2 trận liên tiếp thua đậm trước TP.HCM và Dược Nam Hà - Nam Định, các cầu thủ SLNA hành quân đến Quảng Nam với quyết tâm tìm lại chính mình, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên quyết tâm đó đã bị dội một gáo nước lạnh bởi sai lầm của “người gác đền” Văn Hoàng. Phút thứ 6 của trận đấu, sau pha đánh đầu của cầu thủ chủ nhà, thủ môn SLNA đẩy bóng thiếu quyết đoán, bóng đến đến chân Huy Hùng, tuyển thủ quốc gia này ngay lập tức ghi tên mình vào bảng tỷ số. Những tưởng hai đội sẽ bước vào nghỉ giữa hiệp chỉ với một bàn thắng nghiêng về phía Quảng Nam thì bất ngờ vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, các hậu vệ đội chủ nhà đã “trả lễ” cho đội khách bằng một sai lầm ngay trước vòng cấm địa. Không từ chối “món quà” của đội bạn trao, Hồ Tuấn Tài đã sút bóng rất hiểm vào góc trái khung thành trước sự bất lực của hàng thủ Quảng Nam.

Sang hiệp 2, đúng phút 89 của trận đấu, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Hữu Phước có pha đánh đầu đưa bóng chạm cầu thủ Tuấn Tài ngay trên vạch vôi nhưng đây là bàn thắng gây ra rất nhiều tranh cãi. Thua 3 trận liên tiếp, SLNA vẫn chỉ có 11 điểm và chắc chắn không giữ được vị trí thứ 5.

Phan Văn Đức bị trọng tài bỏ qua một quả penalty rõ ràng. Ảnh: Văn Tuân
Phan Văn Đức bị trọng tài bỏ qua một quả penalty rõ ràng. Ảnh: Văn Tuân

Tin mới