Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/9

(Baonghean.vn) - Lễ khai giảng đặc biệt của Nghệ An; Thêm ca nhiễm Covid-19 mới; Hơn 145 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; 8 tháng ngư dân Nghệ An thu 2.300 tỷ đồng từ khai thác hải sản; Hai lái xe bị phạt 15 triệu đồng vì sửa ngày tháng giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid-19… là những thông tin nổi bật ngày 5/9.

* Sáng 5/9, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021- 2022. Đây là điểm khai giảng duy nhất được tổ chức tại Nghệ An và được truyền hình trực tiếp tới toàn tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, lễ khai giảng năm nay chỉ có 8 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS Hưng Dũng, Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đại diện cho hơn 850.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 5/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế và hàng hóa do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến sáng 5/9, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền và hàng trên 145 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Eurowindow hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 10 máy thở, trị giá 2 tỷ đồng. Ảnh: Trung Thành
Công ty cổ phần Eurowindow hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 10 máy thở, trị giá 2 tỷ đồng. Ảnh: Trung Thành

* Trong 8 tháng đầu năm, ngư dân Nghệ An đã tích cực bám biển, sản lượng đánh bắt được trên 130 nghìn tấn hải sản các loại, giá trị ước khoảng 2.300 tỷ đồng.

Hải sản được xuất bán ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản được xuất bán ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 5/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 4/9 đến 06h00 ngày 5/9), Nghệ An ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 mới tại huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 đã được cách ly từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Huyện Nghi Lộc đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai lái xe là N.D.H. và L.A.P. với tổng số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (sửa chữa ngày tháng của giấy xác nhận kết quả test nhanh Covid - 19 đã hết hạn để thông chốt kiểm soát dịch bệnh).

Tin mới