Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/1

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 47 giáo viên mầm non xuất sắc được khen thưởng; Bệnh xá vùng biên Nghệ An đỡ thành công một ca đẻ khó; Nông dân Nghệ An trồng hoa cúc Tết rải vụ đề phòng dịch phức tạp… là những thông tin nổi bật ngày 5/1.

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 103/UBND-KSTT, yêu cầu các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Cán bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Cán bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

* Sáng 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp học mầm non năm 2021. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể cho các đơn vị: Trường mầm non Hoa Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò.  Bên cạnh đó, khen thưởng cho 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cho 15 giáo viên có kết quả cao nhất trong Hội thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: MH

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 04/01 đến 6h00 ngày 05/01/2022, Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương (Hoàng Mai: 10, Quỳ Châu: 7, Anh Sơn: 5, TP Vinh: 5, Kỳ Sơn: 3, Quỳnh Lưu: 2, Nam Đàn: 2, Cửa Lò: 1, Quỳ Hợp: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Năm nay dự báo thị trường hoa tết sẽ khó lường, do vậy người trồng hoa Nghệ An chủ động trồng rải vụ để xuất bán trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng khó tiêu thụ vào dịp cuối năm nếu dịch phức tạp.

Một số luống hoa được trồng sớm, hiện bà con vào lưới cho nụ để xuất bán vào dịp Rằm tháng Chạp tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số luống hoa được trồng sớm, hiện bà con vào lưới cho nụ để xuất bán vào dịp Rằm tháng Chạp tới. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 5/1, lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn) cho biết, bệnh xá đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai ngôi ngang. Đây là ca đẻ khó bởi theo các tài liệu y khoa những ca này rất hiếm gặp (chỉ chiếm 1%).

Bác sĩ trao cháu bé cho gia đình sau 03 giờ tiến hành thủ thuật. Ảnh: Tình Dương
Bác sĩ trao cháu bé cho gia đình sau 03 giờ tiến hành thủ thuật. Ảnh: Tình Dương

* Tình trạng người dân tự ý đổ đất, đá lấn sông Nậm Mộ - Kỳ Sơn, cơi nới mặt bằng, xây dựng nhà gây biến đổi dòng chảy, nhiều nguy hiểm trong mùa mưa bão, tuy nhiên tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Dòng sông Nậm Mộ đoạn qua huyện Kỳ Sơn đang bị bóp nghẹt bởi người dân đổ đất lấn chiếm làm nhà. Ảnh: Văn Trường
Dòng sông Nậm Mộ đoạn qua huyện Kỳ Sơn đang bị bóp nghẹt bởi người dân đổ đất lấn chiếm làm nhà. Ảnh: Văn Trường

* Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Văn Thắng (SN 1991), trú tại bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vi Văn Thắng (giữa). Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Vi Văn Thắng (giữa). Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới