Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.

* Ngày 5/10, đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Tại Cửa Lò, nhiều ý kiến cử tri đề nghị xem xét lại việc tăng học phí vào thời điểm này, thậm chí có thể nghiên cứu miễn, giảm để "khoan thư sức dân" sau 2 năm dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, thu nhập.

Tại Quế Phong, cử tri xã Cắm Muộn phản ánh, trên địa bàn xã có cụm dân cư Huồi Máy ở bản Cắm Pỏm hiện còn “4 không”: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường giao thông, không hệ thống nước sạch, đề nghị các cấp quan tâm, có giải pháp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò được tổ chức tại phường Nghi Thủy. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò được tổ chức tại phường Nghi Thủy. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 5/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện phối hợp với các cấp, ngành huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các cơ quan, đơn vị sớm hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ với những mất mát của người dân. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ với những mất mát của người dân. Ảnh: Phạm Bằng

* Ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tại Nghệ An đã xảy ra tình trạng sạt lở, đứt gãy nhiều tuyến đường. Hiện nay, các đơn vị quản lý giao thông, các địa phương đang tích cực khắc phục nhưng nhiều tuyến giao thông vẫn chưa thể lưu thông.

Tại Km 404+100, QL 16 qua huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, đơn vị quản lý giao thông đã phải khắc phục sạt lở, thông xe 3 lần. Ảnh: CTV
Tại Km 404+100, QL 16 qua huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, đơn vị quản lý giao thông đã phải khắc phục sạt lở, thông xe 3 lần. Ảnh: CTV

* Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa to liên tục trên diện rộng tại địa bàn các xã, thị của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương, khiến một số địa phương như Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh… có nhiều nhà bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Xã Tam Đình đã huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ cùng các lực lượng giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc tạm lánh đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân

Xã Tam Đình đã huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ cùng các lực lượng giúp gia đình ông Hải tháo dỡ nhà và vận chuyển đồ đạc tạm lánh đến nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuân

* Năm nay, các hộ trồng hồng ở "thủ phủ” hồng Nam Anh (Nam Đàn) kém vui khi bắt đầu vào kỳ thu hoạch nhưng hồng lại rụng quả hàng loạt, năng suất giảm, thu nhập từ cây hồng vì thế cũng giảm mạnh.

Vườn hồng cậy của gia đình ông Hồ Văn Thế (xóm 5, xã Nam Anh) năng suất giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc
Vườn hồng cậy của gia đình ông Hồ Văn Thế (xóm 5, xã Nam Anh) năng suất giảm mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới