Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay, ngày mùng 5 Tết, không khí đón Xuân vẫn sôi nổi tươi vui trên khắp mọi miền quê. Nhiều thành tựu trong năm qua ở Nghệ An đã tạo tiền đề cho năm nay, ước vọng về một năm Nhâm Dần nhiều đổi mới, thắng lợi, cũng qua đó được thắp lên. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều nỗi lo về dịch bệnh trong năm mới.

* Với HĐND tỉnh Nghệ An - cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương lựa chọn mục tiêu chuyển đổi số để quyết tâm thực hiện. HĐND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu là một trong những cơ quan tốp đầu của tỉnh thực hiện hoạt động chuyển đổi số.

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có những bước đi trong lộ trình chuyển đổi số, trước hết là trong chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tiếp xúc và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý hệ thống văn bản bằng phần mềm VNPT-IOffice.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An". Ảnh tư liệu: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An". Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trong năm 2022, HĐND tỉnh sẽ xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; bao gồm nhiều nội dung, trong đó, trọng tâm là Kế hoạch chuyển đổi số, hệ thống hóa và triển khai đồng bộ việc số hóa hầu hết các hoạt động của HĐND tỉnh; lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến làm khâu đột phá; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, theo dõi việc trả lời kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giám sát và thực hiện các kiến nghị giám sát bằng phần mềm…

* Sáng mùng 5 Tết, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh), đoàn lãnh đạo thành phố Vinh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung nhân kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Vinh, các cơ quan, ban, ngành cùng đông đảo bà con nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung, cùng nhau ôn lại những chiến công lẫy lừng của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn.

Lãnh đạo TP. Vinh dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Ngân Hà
Lãnh đạo TP. Vinh dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Ngân Hà

* "Chuyện cụ Phan Bội Châu về thăm quê dịp Tết Bính Dần 1926” - là bài viết nói về hành trình về quê đón Tết của cụ Phan. Theo bài viết: “Ngày 6/2/1926 (tức ngày 24 tháng Chạp) cụ Phan Bội Châu lên đường về thăm quê, sau hơn 20 năm bôn tẩu đấu tranh. Theo tường thuật của báo chí đương thời, trong chuyến về quê này, cụ dành rất ít thời gian cho gia đình, mà chủ yếu là các hoạt động xã hội”.  

Hai cuốn sách tập hợp các bài báo phản ánh về chuyến thăm quê của cụ Phan.
Hai cuốn sách tập hợp các bài báo phản ánh về chuyến thăm quê của cụ Phan.

* Lễ cầu mùa là hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Thái ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) được tổ chức vào dịp đón năm mới. 

Lễ cầu mùa của đồng bào Thái ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) được tổ chức ở ngôi miếu vừa được phục dựng đầu bản, dưới tán cây cổ thụ bên dòng sông Con. Đây là hoạt động tín ngưỡng, được lưu truyền từ lâu đời của bà con người Thái.

Tại buổi lễ, chủ tế đại diện cho các dòng họ cầu xin thần đất, thần núi, thần sông và thần cây phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, tôm, cá đầy sông, bản làng bình an, người người mạnh khỏe.

Lễ cầu mùa của đồng bào Thái ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên
Lễ cầu mùa của đồng bào Thái ở bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Công Kiên

* Một niềm vui mới khác đến với bà con nông dân trồng rau ở huyện Quỳnh Lưu, đó là sau Tết ,thị trường tiêu thụ tốt, giá tăng mạnh, mỗi sào thu về trên 30 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ân ở xóm 8, xã Quỳnh Minh cho biết, cà chua trồng và chăm sóc trong vòng 2 tháng là cho thu hoạch. Với 4 sào cà chua, dịp trước Tết, gia đình đã thu hoạch 2 tấn quả, ngày đầu năm mới này thu hoạch 4 tạ, giá bán tại bờ 12.000 đồng/kg - cao nhất từ nhiều năm qua

Khi đến kỳ thu hoạch, cà chua chín liên tục trong nhiều ngày liền, nên ngày nào cũng thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi đến kỳ thu hoạch, cà chua chín liên tục trong nhiều ngày liền, nên ngày nào cũng thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng

* Liên tiếp những ngày vừa qua xuất hiện rét đậm kéo dài, trước tình hình đó, Nghệ An đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, giúp đỡ người dân triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét để bảo vệ đàn trâu, bò.

Che chắn chuồng, đốt lửa sưởi ấm cho trâu ở xã Tam Quang (Tương Dương). Ảnh: Văn Trường
Che chắn chuồng, đốt lửa sưởi ấm cho trâu ở xã Tam Quang (Tương Dương). Ảnh: Văn Trường

* Dịch Covid-19 tiên lượng sẽ có những diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Trong khi đó, Chiến dịch Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022 chưa được thực hiện tốt. Nhiều người dân chủ quan với dịch bệnh và sức khỏe của bản thân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chiều 4/2, Sở Y tế Nghệ An đã  tổ chức cuộc họp đột xuất với thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Tình hình dịch bệnh tiên lượng sẽ có những diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Để phòng, chống dịch hiệu quả, yêu cầu cả hệ thống chính trị, người dân phải tích cực vào cuộc. Trong đó, vai trò, hoạt động của phường, xã, thị trấn là rất quan trọng…

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà

Trong công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các phường, xã, thị trấn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm, không chủ quan với dịch; phải thực sự "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; cần phải khởi động lại Chiến dịch Tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022…

* Sáng 5/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 04/02/2022 đến 06h00 ngày 05/02/2022), Nghệ An ghi nhận 93 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Q.A
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Q.A

Tin mới