Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/4

(Baonghean.vn) - Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 4; Công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc; Báo động vi phạm đê điều ở huyện Đô Lương; triển khai cấp bách các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… là những nội dung có trên Báo Nghệ An ngày 5/4.

* Ngày 5/4, Quốc hội bước sang tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp 11 và cũng là đợt họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV. Toàn bộ thời gian 4 ngày làm việc dành cho công tác nhân sự khi Quốc hội tiếp tục kiện toàn hàng loạt chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Buổi sáng, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Nguồn: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Nguồn: TTXVN

Buổi chiều cùng ngày Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ cũng đã được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* Sáng 5/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 4/2021.

Tại phiên làm việc này, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Hồ Thị Sâm, ở khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP. Vinh. Bà Sâm phản ánh cán bộ lãnh đạo huyện Hưng Nguyên bao che cho ông Hồ Văn Yêng là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ xã Hưng Tiến (cũ) nay là Chi bộ 2, Đảng bộ xã Hưng Nghĩa. 

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân công dân Nguyễn Trung Thắng, ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, TP. Vinh phản ánh việc UBND TP. Vinh ban hành quyết định phê duyệt phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông có mức giá cao hơn mức giá phê duyệt bồi thường trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1), đoạn qua xã Nghi Đức, TP. Vinh.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 5/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Lễ Công bố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao Quyết định số 289-QĐ/TU ngày 20/03/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Hồng Vinh
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Hồng Vinh

* Sáng 5/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Theo báo cáo tại hội nghị, Nghệ An là 1 trong 4 tỉnh của khu vực Bắc Trung Bộ, là 1 trong 21 tỉnh, thành cả nước đang có dịch tả lợn châu Phi. Từ 30/3/2021 đến nay, bệnh đã xảy ra tại 1.762 hộ, 386 xóm, 145 xã, 19 huyện, với tổng số lợn đã tiêu hủy là 4.794 con, tổng trọng lượng 295.688 kg.  

Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 106 ổ dịch tại 17 huyện, thành phố, thị xã chưa qua 21 ngày. 

Bên cạnh đó, bệnh dịch viêm da nổi cục trâu bò đã xuất hiện trở lại, và trong thời gian ngắn đã xảy ra 85 ổ dịch thuộc 17 huyện, thành, thị. Số trâu bò mắc bệnh là 668 con ở 481 hộ chăn nuôi; 26 con bị chết, buộc tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 3.300 kg, tỷ lệ chết 3,92%.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Hương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Hương

* Tình trạng vi phạm đê điều diễn ra nhiều nơi ở Nghệ An. Thực trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ cũng như việc bảo đảm an toàn tại các tuyến đê. Một số hình ảnh được thực hiện tại huyện Đô Lương.

Nhà của các hộ dân được cơi nới ngay sát chân đê tả Lam. Ảnh: Hải An
Nhà của các hộ dân được cơi nới ngay sát chân đê tả Lam. Ảnh: Hải An

Tin mới