Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/5

(Baonghean) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt đại hội điểm Đảng bộ huyện Yên Thành; Bất cập trong việc thực hiện giãn cách trong lớp học; Chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2020 của Nghệ An ước thực hiện 9.644 tỷ đồng; Bắt giữ 630 kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế... là những tin nổi bật trong ngày 6/5.

* Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 duyệt đại hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, chiều 6/5, đoàn công tác Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An Ảnh: Mai Hoa

* Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung  yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai phải đặc biệt được quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ".

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT&TKCN tỉnh. Ảnh: Thu Huyền
Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT&TKCN tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

* Trong những ngày đầu thực hiện tiêu chí giãn cách trong lớp học ở các trường học tại Nghệ An đã bộc lộ những bất cập, hạn chế. Tại cuộc họp sáng 6/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa; Học sinh không phải đeo khẩu trang trong lớp.

Sĩ số lớp đông là một áp lực cho các trường tiểu học trong việc thực hiện giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà
Sĩ số lớp đông là một áp lực cho các trường tiểu học trong việc thực hiện giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà

* Theo báo cáo của Sở Tài chính, chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2020 của Nghệ An ước thực hiện 9.644 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.950 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán, chi thường xuyên 5.509 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán. 

Cầu Cửa Hội đang triển khai thi công. Ảnh: Lâm Tùng
Cầu Cửa Hội đang triển khai thi công. Ảnh: Lâm Tùng

* Đến ngày 6/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã đề nghị Sở Tài chính, trình UBND tỉnh hỗ trợ 637.064 người gặp khó khăn do dịch Covid-19 với kinh phí đề nghị gần 610 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc kiểm tra việc chi trả đợt I gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận. Ảnh: Vũ Trung Hậu
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc kiểm tra việc chi trả đợt I gói an sinh xã hội tại Bưu điện văn hóa xã Nghi Thuận. Ảnh: Vũ Trung Hậu

* Trên địa bàn xã Đôn Phục, huyện Con Cuông xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 bé trai 3 tuổi bị tử vong. Chính quyền xã và Hội Chữ thập đỏ huyện Con Cuông đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình.

Vị trí xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Trần Lê
Vị trí xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Trần Lê

* Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã phát hiện, bắt giữ 630 kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối, chảy nước gây ô nhiễm.

Tin mới