Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; Công an Nghệ An thông qua phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh ngập cục bộ do mưa lớn... là những thông tin nổi bật trong ngày 6/10.

* Sáng 6/10, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của Hội LHPN Nghệ An trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng ở từng giai đoạn lịch sử trong suốt chặng đường 90 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội trong tỉnh cần bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thiết thực của hội viên, phụ nữ và nhân dân để triển khai chương trình, nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 3) cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 3) cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Tại cuộc tiếp xúc giữa cử tri xã Tiến Thành, huyện Yên Thành với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 6/10, nhiều ý kiến đề xuất quy định mức xã hội hóa giáo dục phù hợp với vùng miền.

Cử tri cũng đề nghị cần có chính sách tốt hơn cho giáo viên mầm non và chính sách cho cán bộ thôn, xóm… Đại diện chính quyền địa phương và các đại biểu Quốc hội đã có những giải trình và tiếp thu ý kiến cử tri, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Cử tri xã Tiến Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri xã Tiến Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

* Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Nghệ An đăng tải nhiều thông tin, phản ánh đa chiều các hoạt động của cán bộ, đảng viên và nhân dân lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này. Trong đó, có các phóng sự chuyên đề về những dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Cầu Cửa Hội. Ảnh minh họa: Khoa - Dũng
Cầu Cửa Hội. Ảnh minh họa: Khoa - Dũng

* Cùng hướng tới sự kiện trên, ngày 6/10, Công an tỉnh Nghệ An thông qua phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị, lực lượng tham gia phương án cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trước mọi tình huống, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Vương Linh
Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Vương Linh

* lĩnh vực giáo dục, tin vui đến với nhiều vùng “đất học” sau một ngày các trường đại học công bố điểm trúng tuyển. Đặc biệt, với thầy và trò Trường PT DTNT THPT số 2 khi tỷ lệ học sinh đậu vào những trường đại học thuộc tốp đầu rất cao.

Năm học 2019 – 2020, Trường PT DTNT THPT số 2 có 148 học sinh dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Theo thống kê, có 14 em đạt từ 30 điểm trở lên bao gồm cả điểm ưu tiên; Có 11 em đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm trúng tuyển từ 27,5 đến 30,28 điểm, có 5 em đậu vào Học viện An ninh nhân dân với điểm trúng tuyển từ 28,3 đến 30,3 điểm.

Để có được kết quả học tập tốt, Trường PT DTNT THPT số 2 khuyến khích học sinh tự học. Trong ảnh, học sinh lớp 12 của trường ôn thi buổi đêm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Để có được kết quả học tập tốt, Trường PT DTNT THPT số 2 khuyến khích học sinh tự học. Trong ảnh, học sinh lớp 12 của trường ôn thi buổi đêm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Đức Anh

* Điệp khúc “vừa mưa đã ngập” lại diễn ra tại TP Vinh, khi cơn mưa lớn sáng 6/10 đã khiến một số tuyến đường ở thành phố bị ngập, một số điểm trường bị ùn tắc trong giờ cao điểm. Cuối ngày, tình trạng ùn tắc tiếp tục diễn ra sau trận mưa lớn.

Nguyên nhân cơ bản là hệ thống thoát nước nhiều tuyến đường ở thành phố kém hiệu quả nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa. Do đó, chỉ vài trận mưa là nhiều tuyến đường chìm trong biển nước khiến người dân đi lại khó khăn.

Tuyến đường Phong Định Cảng chìm trong biển nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Phong Định Cảng chìm trong biển nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Q.A

Tin mới