Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/2

(Baonghean.vn) - Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; UBND tỉnh ra thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2022; Sau Tết, ga tàu, bến xe vẫn vắng; 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 71 tài xế bị xử phạt… là những thông tin nổi bật ngày 6/2.

* Sáng 6/2 (tức mồng 6 Tết), tại Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên

* UBND tỉnh vừa ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 02 năm 2022 và một số nội dung liên quan về các kiến nghị của các cấp, các ngành như chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP; đấu thầu xi măng để hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới; triển khai Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2022. Ảnh: Phạm Bằng

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 05/02/2022 đến 06h00 ngày 06/02/2022, Nghệ An ghi nhận 378 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương (TP Vinh: 85, Anh Sơn: 75, Thái Hòa: 38, Thanh Chương 36, Diễn Châu: 27, Quỳnh Lưu: 25, Hoàng Mai: 22, Cửa Lò: 16, Quỳ Châu: 13, Tân Kỳ: 12, Quỳ Hợp: 11, Nghĩa Đàn: 9, Kỳ Sơn: 5, Hưng Nguyên: 4).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Q.A
Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Q.A

* Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 (tức từ ngày 29/12 đến ngày 4/1/2022 Âm lịch), lực lượng CSGT tổ chức 277 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.283 lượt CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự ATGT 71 trường hợp.

Từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022, lực lượng CSGT đã tổ chức 277 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.283 lượt CBCS tham gia. Ảnh: Đ.C
Từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022, lực lượng CSGT đã tổ chức 277 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.283 lượt CBCS tham gia. Ảnh: Đ.C

* Thời điểm sau Tết, các đền chùa, khu vui chơi giải trí thu hút lượng người lớn đến du Xuân. Do đó, những bãi đỗ xe ở các điểm này đều chật kín. Điều đáng nói, có những điểm ngang nhiên nâng giá vé giữ xe sai quy định.

Người dân xung quanh chùa Cổ Am đứng giữa đường để mời chào khách vào gửi xe. Ảnh: P.V
Người dân xung quanh chùa Cổ Am đứng giữa đường để mời chào khách vào gửi xe. Ảnh: P.V

* Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, lượng người về quê trong dịp trước Tết không đông nên vì thế nên tình hình tàu xe đi lại dịp sau Tết của người dân không căng thẳng như những năm trước. 

Người dân mua vé tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Người dân mua vé tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới