Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Du lịch; Hơn 6.120 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An; Các địa phương sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 6/6.

* Sáng 6/6, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành, khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án sát thực tế, hiệu quả.

* Chiều 6/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Du lịch để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, muốn ngành du lịch phát triển thì phải làm tốt công tác quy hoạch. Trong quy hoạch phải xác định được các không gian để tổ chức phát triển du lịch, xác định các tuyến, điểm du lịch rất rõ ràng, để ngành thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với Sở Du lịch. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với Sở Du lịch. Ảnh: Phạm Bằng

* Trong vòng 5 năm, từ năm 2017 đến 2022, thông qua 17 chính sách từ Trung ương và 5 chính sách của tỉnh, nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được hỗ trợ hơn 6.120 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 6/6, Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 6/6, Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Ảnh: Mai Hoa

* Các địa phương Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, với gần 40.000 học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh tham dự.


Nội dung caption

* UBND thành phố Vinh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 – 2022. Đáng chú ý, trong năm học vừa qua, học sinh thành phố Vinh đã đạt được nhiều giải thưởng cao qua các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và quốc gia.

Tuyên dương cho các học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tuyên dương cho các học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới