Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/9

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh tại tỉnh Hà Tĩnh; Xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; Cơ hội cho U17 SLNA ở mùa giải mới... là những thông tin nổi bật đăng tải trên Báo Nghệ An ngày 6/9.

* Chiều 6/9, tại Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 2020), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý -  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt của cách mạng Việt Nam; đánh dấu việc Đảng ta - một Đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng Nhân dân...

* Sáng 6/9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Quỳnh Hồng. Ảnh: Thu Hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Quỳnh Hồng. Ảnh: Thu Hương

* "Chạy rơm" giữa ngày nắng nóng ở vùng quê Nghệ An. Đó là phóng sự ảnh sinh động về hoạt động của bà con nông dân trên đồng ruộng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sau khi gặt, rơm được bà con nông dân phơi ngay trên ruộng cạn. Từ sáng đến chiều, phải "đội nắng" lật trở rơm mấy lần, rơm mới khô đều. Nắng to, rơm mau khô, nhưng thu dọn rơm khá vất vả. Bà con nông dân thường đi lấy rơm khi đang nắng chiều, nhằm bảo quản rơm tốt hơn. Nếu đi lấy rơm muộn, gần tối, gặp sương xuống rơm sẽ bị xìu hoặc gặp mưa rơm sẽ ngấm nước hư hỏng. Nếu phơi lại, rơm cũng không sáng đẹp, thơm như lúc đầu.

Thu dọn, chuyển rơm từ ngoài đồng về nhà. Ảnh: Huy Thư
Thu dọn, chuyển rơm từ ngoài đồng về nhà. Ảnh: Huy Thư

* Liên quan đến dịch cúm gia cầm A/H5N6, trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã có thêm trại vịt bị nhiễm dịch. Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: Trong ngày 5/9, tại trại vịt của gia đình ông Ngô Trí Nga ở xóm Phú Sơn có 6.500 con vịt, trong đó đã có hàng trăm con bị chết do dịch bệnh.

Trước đó, ngày 2/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có kết quả dương tính với dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại trại vịt 4.000 con của gia đình ông Ngô Trí Triêm ở xóm Phú Sơn, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Ngay sau khi xảy ra ổ dịch, Chi cục đã cấp 20.000 liều vắc-xin cho địa phương tiêm phòng cho các trại vịt trong vùng có nguy cơ cao.

Thêm trại vịt trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6. Ảnh: Xuân Hoàng
Thêm trại vịt trên địa bàn xã Nam Thành, huyện Yên Thành nhiễm dịch cúm gia cầm A/H5N6. Ảnh: Xuân Hoàng

* U17 SLNA trên hành trình tìm lại ánh hào quang. Vòng chung kết U17 Quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 18/9 đến 27/9 tại Trung tâm bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên. Đội tuyển U17 SLNA được đặt rất nhiều kỳ vọng. Bởi đã 8 năm qua, đội bóng xứ Nghệ chưa một lần tìm lại được ánh hào quang.

Trong lịch sử của giải đấu, SLNA vẫn đang nắm kỷ lục về số lần vô địch giải U17 Quốc gia với 7 lần đăng quang (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đội bóng xứ Nghệ đang có dấu hiệu hụt hơi khi thành tích tốt nhất là tấm HCB năm 2018. Vì vậy, các cầu thủ trẻ SLNA nếu muốn viết tiếp lịch sử cần phải nỗ lực rất nhiều.

Đội U17 SLNA có 2 trận giao hữu tại Nam Định trước khi tham dự VCK. Ảnh: SLNA FC
Đội U17 SLNA có 2 trận giao hữu tại Nam Định trước khi tham dự VCK. Ảnh: SLNA FC

Tin mới