Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/7

(Baonghean.vn) - Hơn 34.000 thí sinh Nghệ An bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 68 Đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Nghệ An có thêm ca nhiễm Covid-19; Nghệ An ra công điện về ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau 1 tuần khỏi bệnh; Xe khách nội tỉnh Nghệ An chưa "chịu" hoạt động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 7/7.

Sáng 7/7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh sẽ có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi. 

Thí sinh thành phố Vinh tìm kiếm thông tin cá nhân trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh thành phố Vinh tìm kiếm thông tin cá nhân trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu. Ảnh: Đức Anh

7 thí sinh F1 của Nghệ An được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Theo thông tin từ các địa phương nơi có thí sinh F1, các em đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đã cách ly đủ 21 ngày.

Tất cả những thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh thuộc vùng phong tỏa đều được ngành Giáo dục và các địa phương hỗ trợ test Covid - 19. Ảnh: Mỹ Hà.
Tất cả những thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh thuộc vùng phong tỏa đều được ngành Giáo dục và các địa phương hỗ trợ test Covid - 19. Ảnh: Mỹ Hà.

Để hỗ trợ cho thí sinh, người nhà thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2021. Trong đó, thành lập 68 Đội hình Thanh niên tình nguyện được thành lập hoạt động tại 68 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong cơn mưa lớn sáng nay, các thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ các thí sinh kịp thời vào phòng thi. Ảnh: Hồ Mạnh
Trong cơn mưa lớn sáng nay, các thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ các thí sinh kịp thời vào phòng thi. Ảnh: Hồ Mạnh

* Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có Công điện số 08/CĐ-BCH PCTT&TKCN hồi 15 giờ 30 phút ngày 07/7/2021 gửi các địa phương, sở, ngành và các công ty thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh tư liệu:Thu Huyền
Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh tư liệu Thu Huyền

Sáng 7/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 06/7/2021 đến 7h00 ngày 07/7/2021, Nghệ An phát hiện thêm 01 ca dương tính mới, là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Xịt khử khuẩn tay cho người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xịt khử khuẩn tay cho người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Sau hơn 1 tuần được công bố khỏi bệnh, nữ bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ghi nhận ở TP Vinh đã bị tái dương tính.

Ảnh minh họa: Thành Cường
Ảnh minh họa: Thành Cường

Mặc dù kể từ 0h00 ngày 7/7 các phương tiện vận tải hành khách trong nội bộ tỉnh được phép hoạt động, thế nhưng theo ghi nhận, do lo ngại dịch bệnh, cộng với tình trạng vắng khách nên các tuyến xe khách nội tỉnh Nghệ An vẫn chưa hoạt động trở lại.

Trong sáng 7/7 không hề có chuyến xe nào xuất phát tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Trong sáng 7/7 không hề có chuyến xe nào xuất phát tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới