Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/1

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng; Đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền biển, đảo tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của JICA - Nhật Bản; Huyện biên giới xa nhất Nghệ An phủ sóng giao ban trực tuyến đến cấp xã... là những thông tin nổi bật trong ngày 7/1.

* Chiều 7/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2021). Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, quá trình trưởng thành, phát triển của cách mạng Việt Nam đã chứng minh rất rõ, lĩnh vực Nội chính của Đảng luôn là một thành tố hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Chiều 7/1, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân và Ban Tuyên giáo 6 tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 7/1, UBND tỉnh  có cuộc làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) về định hướng hợp tác trong thời gian tới. Dự cuộc làm việc có ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện JICA Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang An

* Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức vào sáng 7/1. Hội nghị thống nhất tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, như: Tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đ.C
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đ.C

* Sáng 7/1, Báo Nghệ An tổ chức tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Báo Nghệ An đặt ra là tiếp tục quyết tâm đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi trước của mỗi đảng viên, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh trao tặng giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh trao tặng giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Đức Anh

* Không còn cảnh lặn lội gần trăm cây số và thuê phòng nghỉ qua đêm mỗi lần ra huyện dự họp, nhiều cán bộ ở các xã của huyện biên giới Kỳ Sơn vui mừng khi hệ thống giao ban trực tuyến được huyện triển khai đến cấp xã.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn tại điểm cầu giao ban trực tuyến với các xã ngày 6/1/2021. Ảnh: PV
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn tại điểm cầu giao ban trực tuyến với các xã ngày 6/1/2021. Ảnh: PV

* Trong giá rét, đêm khuya, cuộc sống ở thành Vinh có những phận đời phải bươn chải mưu sinh. Đây đó, bên mép đường, dưới chân cầu hay mái hiên những ngôi nhà cao tầng ở TP Vinh vẫn có những con người lặng lẽ với công việc và tìm nơi trú ngụ trong đêm giá rét.

Để xua tan giá rét, những người mưu sinh trong đêm và người vô gia cư thường tìm củi, nhặt các loại phế liệu để nhóm lửa sưởi ấm mong xua tan cái giá rét mùa Đông. Ảnh: Đức Anh
Để xua tan giá rét, những người mưu sinh trong đêm và người vô gia cư thường tìm củi, nhặt các loại phế liệu để nhóm lửa sưởi ấm mong xua tan cái giá rét mùa Đông. Ảnh: Đức Anh

Tin mới