Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh diễn ra một số sự kiện, thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận: UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính; Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9; Nghệ An dừng dự án hơn 16.000 tỷ đồng của Tập đoàn FLC; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đô Lương; nhiều hộ dân và điểm trường ở xã Nậm Cắn bị sạt lở do mưa lũ; Nhà máy Thủy điện Khe Bố vận hành xả nước hồ chứa.

* Chiều 7/10, Sở Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Trước đó, ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký Quyết định số 3033/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Trao quyết định, tặng hoa tân Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đồng chí Trịnh Thanh Hải đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, lựa chọn, quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Trên cương vị là Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong đồng chí Trịnh Thanh Hải nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những thành quả của người tiền nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của ngành thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính cho đồng chí Trịnh Thanh Hải. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính cho đồng chí Trịnh Thanh Hải. Ảnh: Phạm Bằng

* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào chiều 12/10 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ thực hiện các công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, như: miễn nhiệm, bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các Tờ trình và 8 Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào tháng 8 vừa qua. Ảnh minh họa: Thành Duy
Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào tháng 8 vừa qua. Ảnh minh họa: Thành Duy

* Sáng 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri xã Giang Sơn Đông đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với các cấp quan tâm giải quyết. Vấn đề được nhiều cử tri phản ánh liên quan đến bất cập về hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa có thông báo dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi, giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, vào năm 2017, Tập đoàn FLC đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An về đề xuất Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi, giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc với quy mô diện tích 460 ha.

Cuối năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 70-KL/TU ngày 11/12/2017, thống nhất với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án này của Tập đoàn FLC. Tập đoàn FLC chính thức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư với tên gọi Dự án FLC Nghệ An Beach & Golf Resort, quy mô 460 ha, với tổng mức đầu tư 16.009 tỷ đồng.

Trung tâm xã Nghi Tiến, một trong những khu vực nằm trọn trong dự án của Tập đoàn FLC. Ảnh: Tiến Đông
Trung tâm xã Nghi Tiến, một trong những khu vực nằm trọn trong dự án của Tập đoàn FLC. Ảnh: Tiến Đông

* Xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, nơi có Quốc lộ 7 đi qua sau gần 4 ngày bị cô lập đã được thông xe. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở sau mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Theo khảo sát ban đầu, toàn xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ dân bị sạt lở do mưa lũ.

Ngoài địa bàn xã Tà Cạ, trận mưa lớn đêm ngày 1/10 đã làm khoảng trên 5.000 khối đất, đá sạt lở lấp gần hết tầng 1 ngôi nhà 2 tầng khu bán trú của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Nậm Cắn.

Vụ sạt lở đã ảnh hưởng đến 260 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ mú trên địa bàn 5 bản của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Một điểm sạt lở tại bản Noọng Dẻ, vùi lấp 3 ngôi nhà của người dân. Ảnh: Hải Thượng

Một điểm sạt lở tại bản Noọng Dẻ, vùi lấp 3 ngôi nhà của người dân. Ảnh: Hải Thượng

* Chiều 7/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 324/TB-KHPP ngày 7/10/2022 của Nhà máy Thủy điện Khe Bố về việc vận hành xả nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố.

Tổng lưu lượng xả từ 510 m3/s đến 1.100 m3/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua khoang đập tràn) có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487 m3/s.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố xả nước. Ảnh tư liệu: C.T.V

Nhà máy Thủy điện Khe Bố xả nước. Ảnh tư liệu: C.T.V

* Cũng liên quan đến tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân thấp thỏm vì đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời mưa trong thời gian tới.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hưng Nguyên không chỉ bị ngập lụt trên diện rộng mà sau khi lũ rút, nhiều điểm sạt lở núi xuất hiện tại các địa phương, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo thống kê của xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn.

Theo thống kê của xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An
Theo thống kê của xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân sinh sống, trải dài từ xóm 3, 4, 5 ,6. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn. Ảnh: Quang An

Tin mới