Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/5

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid -19; Điều chỉnh số lượng, cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; Hoàng Mai giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa vì ca mắc Covid-19; Nhiều học sinh Nghệ An được miễn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 2 người đưa tin sai sự thật về Covid-19 ở Nghệ An bị phạt… là những thông tin nổi bật ngày 7/5.

* Trước tình hình trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, sáng 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp nghe và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị, cơ quan, ban, ngành tập trung rà soát, cập nhật lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch Covid -19, bổ sung những chỉ đạo mới của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh; tránh: “chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”, nhưng đồng thời phải chủ động, hết sức tỉnh táo, linh động và sáng tạo để xử lý tình huống, lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng địa bàn, không làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An sẽ điều chỉnh số lượng, cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Đây là nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất tại phiên họp được tổ chức vào sáng 7/5. Ban Thường vụ thống nhất phương án tăng cường tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến cũng như thông qua các hình thức truyền thông, thông tin để chuyển tải chương trình hành động ứng cử viên đến với cử tri.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu

* Do xuất hiện ca nhiễm Covid-19, bắt đầu từ ngày 7/5, toàn thị xã Hoàng Mai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã được nghỉ học; phong tỏa 5 thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long) của xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), để phòng dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng chốt chặn tuyến đường vào xã Quỳnh Lập. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng chốt chặn tuyến đường vào xã Quỳnh Lập. Ảnh: PV

* Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi danh sách các học sinh đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Tin học dự thi Olympic quốc tế năm 2021 tới các sở giáo dục và đào tạo đề nghị miễn thi tốt nghiệp THPT và tới các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đề nghị xét tuyển thẳng. Trong danh sách này Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 8 học sinh hiện đang học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và có 3 học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Mười hai trường hợp còn lại là các thí sinh có một trong số 12 loại chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7/2021 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển Sinh học được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: MH
Hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển Sinh học được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: MH

* Ngày 7/5/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Nghệ An đã phát hiện và tiến hành làm việc với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook cá nhân. Hiện, Phòng ANM và PCTP CNC tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng làm việc với chị N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh). Ảnh: Quỳnh Trang
Cơ quan chức năng làm việc với chị N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh). Ảnh: Quỳnh Trang

Tin mới