Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/9

(Baonghean.vn) - Trang trọng Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghệ An dự kiến hoàn thành sắp xếp cán bộ dôi dư vào năm 2025; Giáo viên vùng cao băng rừng gọi học trò đến lớp... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An trong ngày 8/9.

Sáng 8/9 (21/7 năm Canh Tý), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Canh Tý 2020) được tổ chức trang trọng.

Toàn cảnh lễ Tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh lễ Tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu. 

Cách đây 51 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua đời. Người ra đi để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới. 

51 năm Bác đã đi xa, nhưng tình yêu thương và niềm tiếc nhớ vô hạn vẫn còn in sâu, khắc đậm trong tâm trí, cảm xúc của đồng bào, đồng chí, của Nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm châu.

Đảng bộ, nhân dân Nghệ An, nhân dân Nam Đàn mãi mãi ghi lòng, tạc dạ công ơn trời biển; mãi mãi khắc ghi tình cảm sâu nặng của Người với quê hương.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Ngày 8/9, diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội 11 đồng chí. Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII đã tổ chức phiên họp thứ nhất, đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An và đồng chí Hồ Thị Ngân - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 8/9, Bộ  Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác triển khai thực hiện Dự án 513 về việc "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ. 

Tại hội nghị, Đại diện ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An khẳng định, việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư cần có thêm thời gian, theo lộ trình giảm dần mà Trung ương đặt ra. Từ đó, kiến nghị với trung ương cho phép Nghệ An được gia hạn thời gian giải quyết số cán bộ dôi dư đến năm 2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để kịp thời đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh trong giai đoạn khó, UBND T.X Cửa Lò đã tổ chức họp với các đơn vị, chính quyền các phường và đã thống nhất giảm 30% tiền thuế trong năm 2020 đối với 200 hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn ven biển.

Cùng với việc giảm thuế, thị xã cũng nới lỏng thời hạn đóng các loại thuế phí thêm 1 tháng để các hộ kinh doanh có thêm thời gian để kinh doanh, buôn bán. Đến nay, việc thu các khoản này cơ bản đã đảm bảo tiến độ được giao vì người dân đồng thuận cao.

Các hàng quán ven biển Cửa Lò sụt giảm lượng khách đáng kể do đại dịch. Ảnh: Quang An
Các hàng quán ven biển Cửa Lò sụt giảm lượng khách đáng kể do đại dịch. Ảnh: Quang An

Năm học mới đã bắt đầu, phần lớn giáo viên khắp toàn tỉnh đã yên tâm với trang giáo án hàng ngày. Nhưng ở những nơi xa xôi và gian khó vẫn còn những học trò vắng mặt trong lớp học, các thầy, cô vẫn phải trèo đèo, lội suối về bản, mong muốn đưa các em đến lớp để có một tương lai tươi sáng hơn.

Thầy Phan Văn Thiết – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: “Bước đầu, so với những năm trước, số lượng học sinh nghỉ học dịp đầu năm học mới đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, do địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn còn một số em chưa đến trường, hiện chúng tôi đang chỉ đạo các trường tiếp tục vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến lớp đầy đủ”.

Giáo viên Trường Mầm non Nhôn Mai (Tương Dương) trên đường lên bản vận động học sinh đến lớp. Ảnh: Công Kiên
Giáo viên Trường Mầm non Nhôn Mai (Tương Dương) trên đường lên bản vận động học sinh đến lớp. Ảnh: Công Kiên

Bắt khẩn cấp 4 anh em họ cùng mua bán lượng ma túy cực lớn. Công an TP Vinh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Nghệ An, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và các đơn vị liên quan phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn, bắt giữ 4 đối tượng.

Điều đáng chú ý, tất cả 4 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên đều có quan hệ anh, em trong họ tộc và tất cả đều nghiện ma túy. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an thu giữ số ma túy được Trần Văn Khánh chôn giấu tại vườn nhà. Ảnh: Vương Linh
Cơ quan Công an thu giữ số ma túy được Trần Văn Khánh chôn giấu tại vườn nhà. Ảnh: Vương Linh

16 học sinh tiểu học ở TP Vinh bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu. Sự việc diễn ra sáng 8/9, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh ở Trường Tiểu học Nghi Phú vô tình bị một tổ ong bất ngờ tấn công khiến nhiều em phải nhập viện.

Nguyên do trong sân trường có một cây xoài có nhiều quả. Trong giờ ra chơi, một số học sinh dùng dép ném lên cây để quả xoài rơi xuống thì vô tình có một tổ ong bay ra, đốt học sinh (trước đó, nhà trường và học sinh đều không biết trên cây xoài có tổ ong).

Điều trị cho bệnh nhận bị ong đốt tại Bệnh viện Đa khoa 115. Ảnh: MH
Điều trị cho bệnh nhận bị ong đốt tại Bệnh viện Đa khoa 115. Ảnh: MH

Tin mới