Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; 90 năm ngày truyền thống ngành Dân vận; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại Con Cuông... là những thông tin nổi bật trên Báo Nghệ An ngày 8/10.

* Sáng 8/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Phát biểu chúc mừng 130 nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi được tôn vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Hội Nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, tạo động lực khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương phát triển. 

130 nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Xuân Hoàng
130 nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Nguyên Giám đốc Công an Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) trước kỳ họp thứ 10.

Tại buổi tiếp xúc, có 16 lượt ý kiến cử tri phản ánh những vấn đề quan tâm liên quan đến đời sống dân sinh. Đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông và các đại biểu đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu Quốc hội cũng hứa sẽ tổng hợp những ý kiến xác đáng của cử tri, trình các cấp xem xét giải quyết. 

Cử tri xã Thạch Ngàn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: Bảo Hân
Cử tri xã Thạch Ngàn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: Bảo Hân

* Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), chiều 8/10, đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn về Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 8/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tại 181 điểm cầu trên toàn quốc cho cán bộ chủ chốt các cấp trong và ngoài Quân đội về Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.

Việc Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn hai luật trên nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài Quân đội về nội dung cơ bản của luật và các văn bản chi tiết quy định thi hành. Qua đó, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thi hành luật, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả, chiến thuật, kỹ thuật trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Nghệ An tiếp tục đăng tải nhiều ý kiến gửi gắm của các nhà khoa học, các chuyên gia.

Nhiều ý kiến mong muốn Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn nữa công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy để mỗi người làm việc có trách nhiệm và hiệu quả hơn. Cùng đó, có những chính sách hợp lý thu hút người tài ở các lĩnh vực khác nhau để cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…


* Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Thu ở xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) cùng tang vật gồm 11 cá thể khỉ đã chết, 80 lọ mật gấu, 3 cá thể rùa, 1 bộ xương động vật nghi là sơn dương...

 Vào lúc 9h ngày 7/10, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang Hoàng Thị Thu (SN 1979), trú tại thôn Đỉnh Hùng, xã Đỉnh Sơn đang có hành vi Tàng trữ trái phép động vật hoang dã. 

Đối tượng Hoàng Thị Thu. Ảnh: Hoài Chung
Đối tượng Hoàng Thị Thu. Ảnh: Hoài Chung

Tin mới