Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành đợt họp tập trung của kỳ họp thứ hai; Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm Covid mới vào buổi sáng; gặp mặt 80 cán bộ y, bác sĩ chi viện cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở về; Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 3 học sinh tử vong… là những thông tin đáng chú ý đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 8/11.

* Sáng 8/11, ngày đầu tiên của đợt họp tập trung, Quốc hội thảo luận trên nghị trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và công tác phòng, chống dịch.

Hầu hết các đại biểu đánh giá cao vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các tình nguyện viên đã chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

* Ngày 08/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 19h00 ngày 07/11 đến 19h00 ngày 08/11), Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Bệnh nhân nhiễm Covid - 19 công tác tại Trạm Y tế xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp. Được biết, bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp trong thời gian qua. Tại xã Hưng Lĩnh, địa phương đã xác định được 25 F1 của bệnh nhân, chủ yếu là anh em, họ hàng và đang tiếp tục truy vết. Số lượng F1 được cách ly tại trường mầm non trên địa bàn.

Tại xã Long Xá, thời gian qua, bệnh nhân có tham gia trực tiếp vào việc xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin cho người dân... do đó số lượng F1 rất lớn.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

* Sáng 08/11, Sở Y tế Nghệ An tổ chức gặp mặt 2 đoàn cán bộ y tế vừa hoàn thành nhiệm vụ tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trở về. Đây là 2 đoàn cuối cùng trở về, trong tổng số 7 đoàn cán bộ y tế Nghệ An cử đi chi viện cho các tỉnh, thành phía Nam chống dịch Covid-19.

Trao quà cho 2 đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: Thành Chung
Trao quà cho 2 đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: Thành Chung

* Chiều 8/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. 

Quang cảnh ở điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh ở điểm cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Tiến Hùng

* Dự án đường quốc gia ven biển qua Nghi Lộc dài tuyến gần 0,7km, ảnh hưởng 56 hộ. Xác định được tầm quan trọng của tuyến đường, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện đã tích cực tập trung giải phóng mặt bằng.

Các nhà thầu đang thi công đường ven biển đoạn Nghi Khánh - Nghi Lộc. Ảnh: Trân Châu
Các nhà thầu đang thi công đường ven biển đoạn Nghi Khánh - Nghi Lộc. Ảnh: Trân Châu

* Sáng 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an các xã: Nghi Văn, Nghi Xá, Khánh Hợp đã bắt giữ 2 vụ 2 đối tượng: Bùi Văn Ky (SN 1965), trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành và Hoàng Quốc Dũng (SN 1969), trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông vì có hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Bùi Văn Ky (thứ 2 bên phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Bùi Văn Ky (thứ 2 bên phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn

* Ngày 8/11, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 học sinh tử vong, 1 em bị thương nặng. Theo đó, vào khoảng 9h tối ngày 7/11, 4 học sinh Trường THPT Kỳ Sơn đi trên 2 xe máy, đang lưu thông đến đoạn khối 4, thị trấn Mường Xén thì 2 xe xảy ra va chạm.

1 học sinh bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: C.T.V
1 học sinh bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: C.T.V

Tin mới