Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh quyết định chủ trương đầu tư đối với 39 dự án; Hoàn thành các môn thi tuyển sinh vào lớp 10; Toàn tỉnh vẫn còn thiếu 175 cán bộ thú y cấp xã; Một cựu kế toán xã bị bắt vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn… là những thông tin nổi bật ngày 8/6.

* Nghệ An cùng 24 tỉnh tham gia hội nghị quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: HT
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: HT

* Hội đồng nhân dân thành phố Vinh tổ chức kỳ kỳ họp đột xuất để xem xét, thống nhất thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với 39 công trình, dự án. Trong đó có 33 công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 6 dự án khai thác quỹ đất.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vinh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vinh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng nay (8/6), sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng - môn Toán - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Với một đề thi có tính phân loại khá cao, nhiều thí sinh khá lo lắng về kết quả do không hoàn thành hết bài thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Đức Anh

* Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay Nghệ An mới tuyển dụng lại được 285 cán bộ thú y xã, trong khi nhu cầu là 460 người. Như vậy, hơn 1/3 số xã vẫn chưa có cán bộ thú y; toàn tỉnh vẫn còn thiếu 175 cán bộ thú y cấp xã.

Cán bộ thú y xã là lực lượng đi đầu trong giám sát, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Ảnh tư liệu Phú Hương
Cán bộ thú y xã là lực lượng đi đầu trong giám sát, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Ảnh tư liệu Phú Hương

* Công an huyện Quỳ Hợp vừa làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2013 - 2020, bắt giữ 1 công chức Liên đoàn Lao động huyện Quỳ Hợp, nguyên là kế toán UBND xã Nghĩa Xuân.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Đinh Hồng Anh. Ảnh: Hồng Ngọc
Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Đinh Hồng Anh. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới