Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/7

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An; 200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch; Sáng 8/7, Nghệ An không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới; TP. Vinh xử phạt quán cà phê mở cửa đón khách dù có lệnh cấm... là những thông tin nổi bật trong ngày 8/7.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 472-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình thương binh nặng 1/4 Tôn Thất Khang (SN 1957), ở khối 12, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh tư liệu
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình thương binh nặng 1/4 Tôn Thất Khang (SN 1957), ở khối 12, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh tư liệu

Hôm nay, kỳ thi THPT 2021 đã hoàn thành. Nhìn chung, cuộc thi trên địa bàn Nghệ An diễn ra an toàn, nghiêm túc. Nghệ An cũng là một trong ít tỉnh tổ chức được kỳ thi cho tất cả các thí sinh, kể cả thí sinh thuộc diện F1, F2.

Lực lượng thanh niên tình nguyện động viên các thí sinh sau khi kết thúc môn thi. Ảnh: Mỹ Hà
Lực lượng thanh niên tình nguyện động viên các thí sinh sau khi kết thúc môn thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng 8/7, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong và Quỳ Châu. Năm 2021, tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên

Tín hiệu vui là ngày 8/7, trên địa bàn Nghệ An không ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Điều này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, ngành và người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa thiết thực.

LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân, lao động ở khu nhà trọ tại KCN Nam Cấm. Ảnh: Tư liệu
LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân, lao động ở khu nhà trọ tại KCN Nam Cấm. Ảnh: Tư liệu
* Ngày 8/7, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, 200 nhân viên y tế Nghệ An đã sẵn sàng lên đường để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 khi có lệnh. Đây đều là những bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn.
Nhân viên y tế Nghệ An lên đường hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6. Ảnh: Thành Cường
Nhân viên y tế Nghệ An lên đường hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6. Ảnh: Thành Cường
diễn biến liên quan, sáng 8/7, lực lượng chức năng phường Trường Thi (TP. Vinh) tiếp tục ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 15 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện quán cà phê nằm trong Công viên Nguyễn Tất Thành, phường Trường Thi ngang nhiên mở cửa đón khách trực tiếp dù dịch vụ này chưa được phép hoạt động. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này, đồng thời yêu cầu đóng cửa hàng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Thời điểm kiểm tra, quán cà phê này ngang nhiên đón khách trực tiếp. Ảnh: P.V
Thời điểm kiểm tra, quán cà phê này ngang nhiên đón khách trực tiếp. Ảnh: P.V

Tin mới