Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/5

(Baonghean.vn) - Nghệ An triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022; Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III; Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân; Thành phố Vinh tập trung giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm… Đây là một số nội dung được đăng tải trang trọng trên Baonghean.vn ngày 9/5

* Sáng 9/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị cho 2 cuộc diễn tập đến nay đạt kết quả cơ bản tốt, đáp ứng yêu cầu so với tiến độ, song Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải tiếp tục rà soát kỹ các nội dung. Đối với Ban Tổ chức diễn tập, các thành viên trong ban tiếp tục rà soát kỹ nhiệm vụ được phân công, nếu cần thì điều chỉnh kịp thời. Các sở, ngành, địa phương, thành viên phải nắm chắc kế hoạch diễn tập.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 9/5, dưới sự chủ trì của ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham gia góp ý, các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, trong đó liên quan đến phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 9/5, tại chùa Diệc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III là sự kiện trọng đại trong đời sống tinh thần của tăng ni và đồng bào Phật giáo tỉnh nhà. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 28 thành viên vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có 15 vị thường trực, 13 ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 9/5, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và Diễn Châu.

Theo đánh giá chung, mặc dù ở nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển, cây lúa phải chịu ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết bất lợi, tuy nhiên tại các địa phương trên, năng suất lúa xuân vẫn đạt từ 70 - 72 tạ/ha.

Sau khi kiểm tra tại các địa phương trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nêu rõ: Năm nay do thời tiết bất thuận nên thời gian thu hoạch lúa vụ xuân bị chậm hơn mọi năm khoảng 10 ngày, do đó quỹ thời gian sản xuất dành cho hơn 88.000 ha lúa hè thu - mùa cũng bị rút ngắn lại. Trong khi đó, theo dự báo, thời tiết vẫn tiếp tục có thể có những diễn biến bất thường. 

Kiểm tra tình hình lúa xuân tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra tình hình lúa xuân tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

* Trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay đang thực hiện một số công trình quan trọng. Thời điểm này, các ban, ngành thành phố đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm được hoàn thành, tạo điều kiện chỉnh trang, mở mang đô thị.

Thành phố Vinh đang quyết tâm giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Trân Châu
Thành phố Vinh đang quyết tâm giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Trân Châu

* Sáng nay 9/5, thông tin từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Học sinh Hoàng Tiến Nguyên - lớp 12 A1 vừa vượt qua vòng tuyển chọn để lọt vào danh sách thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022. Theo kế hoạch, Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 6/7 - 16/7/2022 tại Oslo (Na Uy).

Trước đó, Hoàng Tiến Nguyên cũng là một gương mặt tiêu biểu trong đội tuyển Toán học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và là thí sinh đặc biệt khi 2 năm liên tục giành giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11 và lớp 12. 

Học sinh Hoàng Tiến Nguyên. Ảnh: PV
Học sinh Hoàng Tiến Nguyên. Ảnh: PV

Tin mới