Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/1

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ dự Lễ Khánh thành nút giao thông đường vàng đai 3 nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Ngành Nội chính phát huy vao trò cơ quan tham mưu; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Đường về ly kỳ của giống quýt HT1… là những nội dung nổi bật đăng trên báo Nghệ An điện tử ngày 9/1.

* Sáng 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ Khánh thành dự án nút giao thông đường vành đai 3 nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng vốn hơn 400 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 402 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 6/1/2020, dài gần 1,5 km, chiều rộng mặt đường từ 33-51m.

Theo Ban Quản lý dự án, công trình vượt tiến độ 2 tháng, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đồng thời cũng thực hiện giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch đã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Khánh thành dự án nút giao đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Khánh thành dự án nút giao đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Quang Hiếu

* Sáng 9/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, nhìn lại kết quả công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Nội chính Đảng.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 9/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An tại xã Giang Sơn Đông (Đô Lương).

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức trao tặng những người già cả, neo đơn, không nơi nương tựa và các đối tượng bị bệnh tâm thần tại trung tâm hàng trăm bộ quần áo ấm, hàng hóa nhu yếu phẩm và nhiều loại quà bánh, cùng 170 suất cơm.

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Ảnh: Hữu Hoàn
Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Ảnh: Hữu Hoàn

* Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021), nhằm tôn vinh, biểu dương các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện cùng với những cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc trong năm 2019 - 2020, chiều 9/1, tại Khu tưởng niệm Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2020.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Lê

* "Quái kiệt” Phủ Quỳ và đường về ly kỳ của giống quýt Nghệ - TH1” là bài viết khắc họa chân dung doanh nhân Nguyễn Giang Hoài – người đã vô cùng dày công khi đưa giống quýt Jeju (Hàn Quốc) về trồng trên đất Phủ Quỳ.

* "Ly kỳ chuyên án xuyên đêm băng rừng phá đường dây vận chuyển hàng tạ ma túy” là bài viết phản ánh sinh động công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an Nghệ An.

Theo đó, qua công tác điều tra, trinh sát, hàng chục trinh sát bày binh bố trận, xuyên rừng trong giá rét nơi biên giới Việt - Lào mới có thể hốt gọn 4 đối tượng chính trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tang vật “khủng” gồm 150 bánh heroin, 126 kg ma túy dạng đá.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Trọng Tuấn
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Trọng Tuấn

Tin mới