Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/2

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng năm mới các doanh nghiệp, nhà đầu tư; Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở TP. Vinh chuyển sang học trực tuyến; Công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn chưa quay lại làm việc; Xuất hiện tình trạng "nhồi nhét" khách, tăng giá vé sau Tết… là những thông tin nổi bật ngày 9/2.

* Sáng 9/2, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân năm mới.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An tặng quà đầu năm mới cho Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Quang An
Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An tặng quà đầu năm mới cho Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Quang An

* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Khu Kinh tế Đông Nam. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây, phấn đấu “Mỗi đảng viên, người lao động trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh”. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", kêu gọi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tích cực tham gia. Ảnh: T.G
Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", kêu gọi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tích cực tham gia. Ảnh: T.G

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 08/02/2022 đến 06h00 ngày 09/02/2022, Nghệ An ghi nhận 1.395 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (TP.Vinh: 531, Diễn Châu: 234, Nghi Lộc: 176, Cửa Lò: 106, Quỳnh Lưu: 90, Hưng Nguyên: 73,  Anh Sơn: 42, Thái Hòa: 39, Nghĩa Đàn: 32, Tân Kỳ: 24, Thanh Chương: 23, Quỳ Hợp: 11, Hoàng Mai: 8, Kỳ Sơn: 4, Nam Đàn: 2 ).

Xét nghiệm covid-19. Ảnh: Thành Cường
Xét nghiệm covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Vinh cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang học trực tuyến. Đây là giải pháp mới nhất của thành phố Vinh sau khi trên địa bàn thành phố liên tục xuất hiện nhiều ca F0 trong trường học.

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Sơn trong ngày đầu tiên trở lại trường sau Tết. Ảnh: M.H
Học sinh Trường Tiểu học Hồng Sơn trong ngày đầu tiên trở lại trường sau Tết. Ảnh: M.H

* Liên quan đến vụ việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Viet Glory (Diễn Trường, Diễn Châu), cuối chiều qua, lãnh đạo công ty đã có văn bản trả lời 11 kiến nghị từ phía người lao động. Theo đó, công ty đã cam kết điều chỉnh, sửa đổi 6 nội dung trong số 11 nội dung nói trên. Không đồng tình với phản hồi từ phía doanh nghiệp, sáng nay, tình trạng tập trung đông người tiếp tục diễn ra trước cổng Công ty TNHH Viet Glory.

Công nhân muốn lãnh đạo công ty trò chuyện trực tiếp. Ảnh: D.T
Công nhân muốn lãnh đạo công ty trò chuyện trực tiếp. Ảnh: D.T

* Sau Tết, một số nhà xe ở Nghệ An đã tự ý tăng giá vé, “nhồi nhét” khách, chở quá số người quy định.

Mỗi người trên xe này phải đóng 1,5 triệu đồng tiền vé, gấp 2,5 lần. Ảnh: Hải An
Mỗi người trên xe này phải đóng 1,5 triệu đồng tiền vé, gấp 2,5 lần. Ảnh: Hải An

Tin mới