Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các địa phương; Nghệ An được phân bổ 18.500 liều vắc - xin Covid-19; phát động 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm'; Thành phố Vinh sẽ triển khai dự án gần 200 triệu USD; Bắt giữ xe khách chở gần 1 tấn thịt trâu bò, trứng gà non thối… là những thông tin nổi bật ngày 9/4.

* Ngày 9/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các huyện Tân Kỳ, Diễn Châu. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương. Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại TX. Thái Hòa…

Tại các nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử của các địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân để tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân; cuộc bầu cử sôi nổi, đảm bảo an toàn, đúng theo luật định, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với Tổ bầu cử xóm Thanh Tân, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 9/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị MTTQ , đoàn thể chính trị và các hội cần phối hợp tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: Thanh Lê

* Theo quyết định của Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An được phân bổ 18.500 liều vắc-xin Covid-19. Dự kiến, trong tuần tới số vắc-xin này sẽ về. Tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tiêm ngay sau đó.

Dự kiến vào tuần tới, 18.500 liều vắc - xin Covid - 19 sẽ về tới Nghệ An. Ảnh: Minh họa
Dự kiến vào tuần tới, 18.500 liều vắc - xin Covid - 19 sẽ về tới Nghệ An. Ảnh: Minh họa

* Sáng 9/4, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động “Tháng hành động vì ATTP” và triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATTP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tháng hành động vì ATTP năm 2021 có chủ đề “Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Hội nghị trực tuyến được tổ chức với sự tham gia của các điểm cầu huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Hội nghị trực tuyến được tổ chức với sự tham gia của các điểm cầu huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

* Thành phố Vinh sẽ triển khai dự án gần 200 triệu USD về đầu tư hạ tầng do WB tài trợ vốn, dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2021-2027. Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất vào đầu năm 2021 là dự án nhóm A, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Nghệ An, chủ dự án là UBND thành phố Vinh.

Hào thành cổ - một hạng mục của tiểu dự án đô thị Vinh đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Ảnh: Tư liệu
Hào thành cổ - một hạng mục của tiểu dự án đô thị Vinh đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Ảnh: Tư liệu

* Một chiếc xe khách Bắc - Nam chở gần 1 tấn thịt bốc mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch bị lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An bắt giữ.

Trên xe khách chở 11 thùng xốp chứa các sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối - Ảnh: Nam Phúc
Trên xe khách chở 11 thùng xốp chứa các sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối - Ảnh: Nam Phúc

Tin mới