Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...

* Sáng 9/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hội trường, Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại Tổ. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 với đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Bạc Liêu.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3 sáng 9/6. Ảnh: Nam An

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3 sáng 9/6. Ảnh: Nam An

* Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Tiếp đó, tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Toàn cảnh phiên làm việc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An
Toàn cảnh phiên làm việc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

* Chiều 9/6, tại Hà Nội, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã gặp mặt, chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt giải B Giải Diên Hồng lần thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: PV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt giải B Giải Diên Hồng lần thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: PV

* Sáng 9/6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về xây dựng Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát và đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát và đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc.

* Điều kiện địa lý, thiên nhiên hùng vĩ và kỳ thú, đất Anh Sơn với 200 năm danh xưng sớm đi vào thi phú của tiền nhân với những áng văn trác tuyệt; đây cũng là vùng “địa linh” dày dặn truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, góp một dấu son vào pho sử vàng đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Cảnh sắc vùng quê huyện Anh Sơn hai bên bờ sông Lam. Ảnh: TL Quang Dũng
Cảnh sắc vùng quê huyện Anh Sơn hai bên bờ sông Lam. Ảnh: TL Quang Dũng

* Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng thông lớn, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay đang thiếu trầm trọng các thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng.

Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương có 7.200 ha rừng, nhưng chỉ có 2 máy thổi gió. Ảnh: Văn Trường

Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương có 7.200 ha rừng, nhưng chỉ có 2 máy thổi gió. Ảnh: Văn Trường

* Thời gian gần đây, người dân xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) đã đồng loạt kéo nhau ra khu vực mỏ cát, sỏi của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung để ngăn cản hoạt động khai thác vì cho rằng chưa hoàn thành việc đền bù đất sản xuất và gây sạt lở bờ sông...

Một nhánh sông bị đắp để làm đường đi đã khiến cho người dân lo ngại sẽ gây ra sạt lở do ảnh hưởng dòng chảy. Ảnh: Tiến Đông

Một nhánh sông bị đắp để làm đường đi đã khiến cho người dân lo ngại sẽ gây ra sạt lở do ảnh hưởng dòng chảy. Ảnh: Tiến Đông

* Chiều 9/6, khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25. Đây là giải thi đấu đã và đang tạo ra được vị thế, chỗ đứng đáng tự hào là giải bóng đá trẻ ở cấp tỉnh được duy trì và phát triển với quy mô, bề dày bậc nhất tại Việt Nam.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Tin mới