Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu các huyện Đảng bộ: Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn thành công tốt đẹp; Nghệ An thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 8.000 tỷ đồng; Các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức góp ý văn kiện Đảng bộ tỉnh; Xét xử 'nữ quái' giả mạo công an lừa chạy việc... là những thông tin nổi bật trong ngày 12/8.

* Đảng bộ huyện Thanh Chương hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 265 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 13.400 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần sớm khắc phục; huyện cần phân tích làm rõ nội hàm các trụ cột của nền kinh tế, nhận diện rõ những tiềm năng, thế mạnh để xây dựng quy hoạch chung của huyện và các quy hoạch khác có liên quan, làm cơ sở ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm đưa Thanh Chương phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành với sự tham dự 247 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.700 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Nghĩa Đàn cần quan tâm xây dựng nguồn nhân lực. Vì đây là vấn đề hết sức quan trọng để đưa Nghĩa Đàn trở thành huyện nông thôn mới, là trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

* Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 247 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.500 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tham dự. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên cần tập trung trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh nghiên cứu các vấn đề nội tại của mình thì Hưng Nguyên cần nghiên cứu cả xu hướng, lợi thế hay bất lợi từ thành phố Vinh để chọn cho Hưng Nguyên lối đi phù hợp, chọn cho Hưng Nguyên các cơ hội phát triển…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên. Ảnh Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên. Ảnh Mai Hoa

* Chiều 12/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 14 lượt ý kiến đóng góp tại hội nghị, trong đó các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện Đại hội.

Để nâng cao chất lượng báo cáo chính trị Đại hội, các nhân sỹ, nhà khoa học, đội ngũ văn nghệ sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc góp ý một số vấn đề, như: kết cấu dự thảo; những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong nhiệm kỳ qua; dự báo tình hình, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các lĩnh vực đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Toàn cảnh hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Quỳnh
Toàn cảnh hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Theo Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu thuế nội địa toàn tỉnh trong tháng 7/2020 đạt 1.307 tỷ đồng, bằng 104% so với số thực hiện tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8.086 tỷ đồng, bằng 63% dự toán Trung ương, 60% dự toán HĐND tỉnh và bằng 104% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Lâm Tùng

* UBND tỉnh ban hành Công văn số 5305/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động từ nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Ngày 12/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm bị cáo Cao Thị Thành Vinh (TP Vinh) vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, bị cáo lừa đảo các bị hại rằng mình công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an và có thể xin vào làm việc tại Nhà khách Công an tỉnh Nghệ An và 1 số cơ quan khác.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 12/8 ảnh 9Bị cáo Cao Thị Thành Vinh tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.

Tin mới