Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh góp ý Dự thảo Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; UBND tỉnh Nghệ An ban hành 4 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; sẽ thành lập các hạt kiểm lâm liên huyện; UBMTTQ tiếp nhận gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn; Nhân viên giặt là trả lại 9 triệu đồng của bệnh nhân bỏ quên… là những tin nổi bật trong ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* CHIỀU 17/4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Hội nghị nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  Tham gia góp ý vào dự thảo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị cơ quan soạn thảo Chỉ thị cân nhắc bổ sung thêm nội dung: cho phép các cơ sở lưu trú được phép hoạt động trên cơ sở bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch; đề nghị Ban Chỉ đạo có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí phân loại từng nhóm đối tượng để thực hiện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Đào Tuấn

* ĐOÀN công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đi kiểm tra tình hình sinh vật gây hại lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận Nghệ An là một trong những địa phương đã làm tốt nhất công tác dự tính dự báo và phòng, trừ sâu bệnh hại, diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Đoàn công tác kiểm tra dự án sản phẩm lúa gạo quốc gia đang triển khai tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương
Đoàn công tác kiểm tra dự án sản phẩm lúa gạo quốc gia đang triển khai tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

* UBND tỉnh Nghệ An ban hành 4 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Theo kế hoạch, trước ngày 1/5, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ “chốt” phương án chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tiêu chí đầu tiên là sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Thứ hai, sách giáo khoa phải phù hợp với việc học của học sinh. Thứ ba, sách giáo khoa phải thuận lợi đối với giáo viên. Cuối cùng, sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 5 bộ sách giáo khoa cho các địa phương lựa chọn. Ảnh: Mỹ Hà
Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 5 bộ sách giáo khoa cho các địa phương lựa chọn. Ảnh: Mỹ Hà

* UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập các hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất các hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã thuộc Chi cục Kiểm lâm Nghệ An. Theo đó, Nghệ An sẽ sáp nhập 8 hạt kiểm lâm cấp huyện thành 4 hạt kiểm lâm liên huyện

Hạt Kiểm lâm liên huyện là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn liên huyện, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghệ An sẽ thành lập 4 hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở sáp nhập 8 hạt kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Nghệ An sẽ thành lập 4 hạt kiểm lâm liên huyện trên cơ sở sáp nhập 8 hạt kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Ảnh tư liệu: Thành Duy

* Y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 có nhiều người dân ở đô thị không có việc làm, nhu cầu cần thiết trước mắt của họ là lương thực. Vì vậy, song song với việc kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp hỗ trợ bằng lương thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận ủng hộ của cá nhân ông Trương Văn Hiền. Ảnh: Thanh Lê
Tiếp nhận ủng hộ của cá nhân ông Trương Văn Hiền. Ảnh: Thanh Lê

* Nhân viên giặt đồ trả lại 9 triệu đồng cho bệnh nhân để quên. Chị Phạm Thị Đông là nhân viên giặt là quần áo của một bệnh viện ở Nghệ An trong khi phân loại quần, áo của bệnh nhân mang đi giặt thì phát hiện trong túi quần của bệnh nhân có 9 triệu đồng. Ngay sau đó chị Đông đã kiểm đếm và mang số tiền trên lên trình báo với Ban Giám đốc bệnh viện để thông báo trên loa phóng thanh nhằm tìm người trả lại.

Chị Phạm Thị Đông (bên trái) trả lại cho người nhà bệnh nhân để quên. Ảnh: Quang Huy
Chị Phạm Thị Đông (bên trái) trả lại cho người nhà bệnh nhân để quên. Ảnh: Quang Huy

* BẤT chấp quy định cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, một nhóm thanh niên vẫn ngang nhiên tụ tập ở một khách sạn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để “bay lắc”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại khách sạn. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đối tượng bị bắt khi đang sử dụng ma túy tại khách sạn. Ảnh: Quỳnh Trang

Tin mới