Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng; Bệnh nhân quê Nghệ An tái dương tính; Đô Lương, Quỳ Hợp bầu Bí thư Huyện ủy; EVN hỗ trợ người dùng điện ở Nghệ An gần 200 tỷ đồng; thành phố Vinh sẽ đầu tư 675 tỷ đồng chỉnh trang 5 tuyến phố... là những thông tin nổi bật trong ngày 24/4.

TẠI cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lĩnh vực phải tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định lại công việc và đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

* SÁNG 24/4, Đảng bộ các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương tiến hành bầu chức danh Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Theo đó, tại Quỳ Hợp, đồng chí Phan Đình Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Đô Lương, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây Đảng quý I, định hướng nhiệm vụ quý II năm 2020. Ảnh: Hữu Hoàn
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây Đảng quý I, định hướng nhiệm vụ quý II năm 2020. Ảnh: Hữu Hoàn

* TÍNH đến ngày 23/4, sau 7 ngày phát động ủng hộ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Nghệ An đã huy động hơn 100 tấn gạo với hơn 10.000 hộ được nhận hỗ trợ.

Sáng 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ một số tổ chức, cá nhân. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch  Covid-19 từ một số tổ chức, cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

* NGÀY 24/4, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã xác nhận "ca bệnh 137" quê Yên Thành (Nghệ An)  tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh hơn nửa tháng. Hiện bệnh nhân đã được đưa trở lại bệnh viện này để tiếp tục cách ly, điều trị. 

Ca bệnh 137 và các bệnh nhân khác trong lần công bố khỏi bệnh. Ảnh: BV cung cấp
Ca bệnh 137 và các bệnh nhân khác trong lần công bố khỏi bệnh. Ảnh: BV cung cấp

* THEO ước tính của Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Nghệ An, chi phí EVN hỗ trợ cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong 3 tháng là gần 200 tỷ đồng.

Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ cho khách hàng được hưởng hỗ trợ giá ở Điện lực TP. Vinh.
Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ cho khách hàng được hưởng hỗ trợ giá ở Điện lực TP. Vinh.

* NGÀNH Giáo dục Nghệ An kêu gọi ủng hộ cho hơn 5.000 giáo viên, nhân viên chưa được nhận lương. Đây là lực lượng bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19, trong đó, tập trung chính là lực lượng giáo viên các trường ngoài công lập và các cô nuôi ở các trường mầm non và tiểu học.

Cùng với giáo viên các trường ngoài công lập, các cô nuôi ở các nhà trường cũng không được chi trả lương trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng với giáo viên các trường ngoài công lập, các cô nuôi ở các nhà trường cũng không được chi trả lương trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19. Ảnh: Mỹ Hà

* THÀNH phố Vinh sẽ đầu tư 675 tỷ đồng chỉnh trang 5 tuyến phố quan trọng. 5 tuyến phố dự kiến được đầu tư mới như phố đi bộ là: Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách), Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến từ đường sân bay về đảo giao thông Hải quan. Các tuyến phố này sẽ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nhân dân đóng góp 30% giá trị hạng mục vỉa hè.

Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh) mới đầu tư xong. Ảnh tư liệu Lâm Tùng
Phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh) mới đầu tư xong. Ảnh tư liệu Lâm Tùng

Tin mới