Nghệ An: Thông tươi 'đắt khách' mùa Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Theo khảo sát, năm nay thị trường Noel có phần trầm lắng hơn mọi năm, giá các mặt hàng tăng nhẹ, sức mua giảm. Song, nhiều mặt hàng độc lạ phục vụ giáng sinh dù giá cao vẫn “đắt hàng”.
Từ đầu tháng 11, nhiều cửa hàng, cửa hiệu bán đồ trang trí giáng sinh đã nhập hàng về với đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả. Ảnh: Thanh Phúc
Từ đầu tháng 11, nhiều cửa hàng, cửa hiệu bán đồ trang trí giáng sinh đã nhập hàng về với đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả. Ảnh: Thanh Phúc
Giá các mặt hàng phục vụ Giáng sinh tăng nhẹ, từ 5-10% so với năm trước. Ảnh: Thanh Phúc
Giá các mặt hàng phục vụ Giáng sinh tăng nhẹ, từ 5-10% so với năm trước. Ảnh: Thanh Phúc
Anh Trần Lộc, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất trên đường Ngư Hải, thành phố Vinh cho biết: “Năm nay, sức mua giảm mạnh, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Nếu như thời điểm này năm ngoái, cửa hàng chúng tôi đã bán ra hàng chục cây thông các loại thì năm nay, chỉ lác đác vài đơn đặt hàng”. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Trần Lộc, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất trên đường Ngư Hải, thành phố Vinh cho biết: “Năm nay, sức mua giảm mạnh, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Nếu như thời điểm này năm ngoái, cửa hàng chúng tôi đã bán ra hàng chục cây thông các loại thì năm nay, chỉ lác đác vài đơn đặt hàng”. Ảnh: Thanh Phúc

Dịch vụ trang trí Noel cũng vắng khách hơn. Chỉ một vài điểm kinh doanh như quán cà phê, trung tâm thương mại là có nhu cầu trang trí Noel. Ảnh: Thanh Phúc

Dịch vụ trang trí Noel cũng vắng khách hơn. Chỉ một vài điểm kinh doanh như quán cà phê, trung tâm thương mại là có nhu cầu trang trí Noel. Ảnh: Thanh Phúc

Tại chợ Vinh, không khí mua sắm dịp Giáng sinh cũng rất trầm lắng. Ảnh: Thanh Phúc
Tại chợ Vinh, không khí mua sắm dịp Giáng sinh cũng rất trầm lắng. Ảnh: Thanh Phúc
Trong khi đó, thị hiếu của người dân năm nay lại rất ưa chuộng các loại cây thông tươi nhập khẩu. Chị Võ Thu Hương, chủ shop hoa tươi trên đường Thành Thái (TP. Vinh) cho biết: “Năm nay, lượng khách đặt cành thông tươi phủ tuyết tăng mạnh. Hiện, cửa hàng chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, chủ yếu là cành thông tươi Hà Lan”. Ảnh: Thanh Phúc
Trong khi đó, thị hiếu của người dân năm nay lại rất ưa chuộng các loại cây thông tươi nhập khẩu. Chị Võ Thu Hương, chủ shop hoa tươi trên đường Thành Thái (TP. Vinh) cho biết: “Năm nay, lượng khách đặt cành thông tươi phủ tuyết tăng mạnh. Hiện, cửa hàng chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, chủ yếu là cành thông tươi Hà Lan”. Ảnh: Thanh Phúc
Trên thị trường, thông tươi cũng rất đa dạng, các sản phẩm này phần lớn được nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch, Hà Lan và Trung Quốc với mức giá khác nhau, từ 150.000 đồng - 350.000 đồng/cành. Riêng cây thông tươi nhập từ Đan Mạch có giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây. Mặc dù giá không hề rẻ song lại rất được khách hàng ưa chuộng. Anh Tuấn Lân, phụ trách cửa hàng nội thất trên đường Phạm Đình Toái cho biết: "Dòng thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch khách phải đặt hàng trước cả tháng. Đến nay, chúng tôi đã chốt đơn vì "cháy hàng". Ảnh: Thanh Phúc
Trên thị trường, thông tươi cũng rất đa dạng, các sản phẩm này phần lớn được nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch, Hà Lan và Trung Quốc với mức giá khác nhau, từ 150.000 đồng - 350.000 đồng/cành. Riêng cây thông tươi nhập từ Đan Mạch có giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây. Mặc dù giá không hề rẻ song lại rất được khách hàng ưa chuộng. Anh Tuấn Lân, phụ trách cửa hàng nội thất trên đường Phạm Đình Toái cho biết: "Dòng thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch khách phải đặt hàng trước cả tháng. Đến nay, chúng tôi đã chốt đơn vì "cháy hàng". Ảnh: Thanh Phúc
Bên cạnh đó, cây tùng thơm để bàn hoặc các loại cây thông nhỏ cũng được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh đó, cây tùng thơm để bàn hoặc các loại cây thông nhỏ cũng được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài các mặt hàng, sản phẩm thì dịch vụ ông già Noel tặng quà cũng bắt đầu “vào mùa”. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/lượt. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài các mặt hàng, sản phẩm thì dịch vụ ông già Noel tặng quà cũng bắt đầu “vào mùa”. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/lượt. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới