Nghệ An: Thót tim với màn bắt thăm vào học mầm non

(Baonghean.vn) - Phường Hưng Bình (TP Vinh) nhiều năm nay luôn là một trong những địa bàn "nóng", "quá tải" về bậc học mầm non. Riêng năm nay, thực tế càng khó khăn hơn khi toàn phường chỉ có 25 chỉ tiêu dành cho trẻ 2 tuổi.

Toàn phường Hưng Bình, năm nay theo khảo sát có 250 cháu ở độ tuổi 2 tuổi có nhu cầu đến lớp. Tuy nhiên, chỉ với 25 chỉ tiêu, việc tuyển sinh vào trường mầm non được ví còn khó hơn cả trường đại học. Trước giờ bắt thăm, phụ huynh phải trình phiếu tiếp nhận hồ sơ đã đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà
Toàn phường Hưng Bình, năm nay theo khảo sát có 250 cháu ở độ tuổi 2 tuổi có nhu cầu đến lớp. Tuy nhiên, chỉ với 25 chỉ tiêu, việc tuyển sinh vào trường mầm non được ví còn khó hơn cả trường đại học. Trước giờ bắt thăm, phụ huynh phải trình phiếu tiếp nhận hồ sơ đã đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà
Sự lo âu, thấp thỏm hằn trên gương mặt mỗi phụ huynh. Tùy theo thứ tự đăng ký, phụ huynh được sắp xếp từ trên xuống dưới và sẽ lần lượt lên bốc thăm. Ảnh: Mỹ Hà
Sự lo âu, thấp thỏm hằn trên gương mặt mỗi phụ huynh. Tùy theo thứ tự đăng ký, phụ huynh được sắp xếp từ trên xuống dưới và sẽ lần lượt lên bốc thăm. Ảnh: Mỹ Hà
Nhiều phụ huynh khi đi bốc thăm còn mang theo con, hi vọng sẽ có thêm một sự may mắn. Ảnh: Mỹ Hà
Nhiều phụ huynh khi đi bốc thăm còn mang theo con, hy vọng sẽ có thêm một sự may mắn. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi bắt thăm có sự chứng kiến của lãnh đạo Phường Hưng Bình. Trước buổi bắt thăm, ban giám hiệu nhà trường đứng lên phát biểu chia sẻ nỗi lo lắng với phụ huynh và bày tỏ sự thông cảm nếu chẳng may có cháu không trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi bắt thăm có sự chứng kiến của lãnh đạo phường Hưng Bình. Trước buổi bắt thăm, Ban giám hiệu nhà trường đứng lên phát biểu chia sẻ nỗi lo lắng với phụ huynh và bày tỏ sự thông cảm nếu chẳng may có cháu không trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Phụ huynh kiểm tra việc niêm yết các phiếu bốc thăm nhằm đảm bảo tính khách quan. Ảnh: Mỹ Hà
Phụ huynh kiểm tra việc niêm yết các phiếu bốc thăm nhằm đảm bảo tính khách quan. Ảnh: Mỹ Hà
Trong số hơn 100 phiếu phát ra, chỉ có 23 phiếu trúng tuyển vì nhà trường dành 2 suất
Trong số hơn 100 phiếu phát ra, chỉ có 23 phiếu trúng tuyển vì nhà trường dành 2 suất ưu tiên cho con em là thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ bị khuyết tật. Phụ huynh nào may mắn sẽ bốc thăm vào lá phiếu có đánh số. Ngược lại sẽ thất bại khi gặp phiếu "trắng". Ảnh: Mỹ Hà

Anh Nguyễn Phúc Nam (bên phải, ngoài cùng) hạnh phúc vì là một trong hai đối tượng được 'đặc cách

Hai phụ huynh đầu tiên được trúng tuyển do thuộc đối tượng đặc cách. Anh Nguyễn Phúc Nam (áo trắng) cho biết: Do nhà thuộc đối tượng hộ cận nghèo nên việc con có một suất vào trường công lập sẽ  tiết kiệm được gần 1.500.000/tháng tiền học. Ảnh: Mỹ Hà

Những phụ huynh còn lại đành trông chờ vào sự may rủi dù rằng trước khi bốc thăm tất cả các lá phiếu đã được xốc đều. Ảnh: Mỹ Hà
Những phụ huynh còn lại đành trông chờ vào sự may rủi dù rằng trước khi bốc thăm tất cả các lá phiếu đã được xóc đều. Ảnh: Mỹ Hà
Nụ cười hạnh phúc của một phụ huynh khi bắt được phiếu trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Nụ cười hạnh phúc của một phụ huynh khi bắt được phiếu trúng tuyển. Ảnh: Mỹ Hà
Mỗi một lá phiếu thành công, không chỉ phụ huynh mà lãnh đạo phường và ban giám hiệu đều hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Hà
Mỗi một lá phiếu thành công, không chỉ phụ huynh mà lãnh đạo phường và ban giám hiệu đều vui. Ảnh: Mỹ Hà
Làm nghề tự do, cuộc sống vất vả nên 45 tuổi chị Lê Hồng Thịnh mới sinh cháu thứ 2. Ngày hôm nay, câu bé mang tên Quyết Tiến đã đem đến may mắn cho gia đình khi dành được lá phiếu cuối cùng của buổi bắt thăm. Ảnh: Mỹ Hà
Làm nghề tự do, cuộc sống vất vả nên 45 tuổi chị Lê Hồng Thịnh mới sinh cháu thứ 2. Ngày hôm nay, cậu bé mang tên Quyết Tiến đã đem đến may mắn cho gia đình khi dành được lá phiếu cuối cùng của buổi bắt thăm. Ảnh: Mỹ Hà
Trong khi đó, phần lớn phụ huynh còn lại thất thểu lấy lại hồ sơ và tìm vận may ở các trường mầm non khác, trong đó, đa phần đều nộp thêm hồ sơ ở Trường Mầm non Hoa Sen để chờ ngày bốc thăm khác dự kiến được tổ chức vào mồng 7/8 tới. Ảnh: Mỹ Hà
Trong khi đó, phần lớn phụ huynh còn lại chấp nhận lấy lại hồ sơ và tìm phương án gửi con ở các trường mầm non khác.  Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới