Nghệ An: Thu giữ 5 tấn khoai mài sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn) -  Vào hồi 19h 30 phút ngày 28/3/2017, qua công tác kiểm tra đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tương Dương đã phát hiện 5 tấn khoai mài tẩm ướp hóa chất tại một cơ sở thu mua trên địa bàn.

Xem clip hơn 5 tấn khoai mài ở làng Nhùng bị lực lượng chức năng phát hiện:

Đó là cơ sở thu mua lâm sản phụ của ông Nguyễn Văn Hùng, ở làng Nhùng, xã Tam Quang. Qua kiểm tra đoàn đã phát hiện cơ sở này này đang chứa trên 5 tấn khoai mài đã được sơ chế, bảo quản bằng lưu huỳnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện cơ sở thu mua lâm sản phụ do ông Nguyễn Văn Hùng làm chủ có trên 5 tấn khoai mài tẩm ướp bằng hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Lữ Phú
Qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện cơ sở thu mua lâm sản phụ do ông Nguyễn Văn Hùng làm chủ có trên 5 tấn khoai mài tẩm ướp bằng hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Đình Tỷ
Các bì chứa chất lưu huỳnh được phát hiện tại cơ sở thu mua lâm sản phụ của ông. Ảnh: Đình Tỷ
Các bì chứa chất lưu huỳnh tại cơ sở thu mua lâm sản phụ của ông Nguyễn Văn Hùng, ở làng Nhùng, xã Tam Quang (Tương Dương). Ảnh: Đình Tỷ

Qua đấu tranh khai thác, chủ cơ sở này cho biết, số lượng khoai mài trên sau khi sơ chế bằng hóa chất bảo quản sẽ được vẩn chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lò hấp sấy khoai mài tại cơ sở thu mua của ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Đình Tỷ
Lò hấp sấy khoai mài tại cơ sở thu mua của ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Đình Tỷ

Hiện tại cơ quan chức năng huyện Tương Dương đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử theo quy định của pháp luật.

Đình Tỷ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới