Nghệ An thu giữ hơn 2,6 tấn pháo trước Tết

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai các giải pháp phòng, chống các vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016. Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 544 của UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 544 của UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-UBND-NC của UBND tỉnh ngày 7/9/2015 về phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán tàng trữ trái phép các loại pháo trước trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016, đến ngày 31/1/2016, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ 203 vụ, 263 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Thu gần 2,6 tấn pháo các loại, tổ chức vận động nhân dân giao nộp 51,9 kg pháo.

Đại diện Công an tỉnh thông tin về những kết quả đạt được đến ngày 31/1/2016 về thực hiện Kế hoạch 544 của Công an Nghệ An.
Đại diện Công an tỉnh thông tin về những kết quả đạt được đến ngày 31/1/2016 về thực hiện Kế hoạch 544 của Công an Nghệ An.

Điển hình là vụ việc ngày 15/11/2015, Công an huyện Quỳnh Lưu phá chuyên án VA115P, bắt quả tang đối tượng Trần Trung Tâm (SN1986) và Đinh Văn Trung (SN 1994) cùng trú tại xã Diễn Phong, Diễn Châu , thu 11,5 kg pháo, khám xét nơi ở của Trần Trung Tâm thu thêm 395kg pháo nổ.

Ngày 28/12/2015, Phòng PC 46 phá thành công chuyên án 215, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Khởi (SN 1966) trú tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, thu 117kg pháo nổ, 1 xe máy, 1 xe kéo.

Ngày 30/1/2016, Công an huyện Nam Đàn phối hợp Phòng PA71 Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Năng (SN 1971), trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc đa ng cùng 3 đối tượng sử dụng xe kéo chở 10 bao chứa pháo nổ với trọng lượng 114 kg.

Ngày 7/12/2015, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng PC67 – Công an tỉnh bắt quả tang xe ô tô khách mang biển kiểm soát 48B-004, trú tại tỉnh Đắc Nông điều khiển vận chuyển  pháo trái phép, thu giữ 70 kg pháo…

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng cảnh sát kinh tế nêu một số những khó khăn và giải pháp của Công an tỉnh trong đấu tranh với các vi phạm về pháo nổ.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng cảnh sát kinh tế nêu một số những khó khăn và giải pháp của Công an tỉnh trong đấu tranh với các vi phạm về pháo nổ.

Dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh, tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp; so với cùng kỳ, số vụ việc vi phạm đã bị phát hiện tăng 94 vụ, 126 đối tượng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Đức Hải kết luận hội nghị và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền
Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Đức Hải kết luận hội nghị và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền phòng chống các vi phạm về pháo nổ.

Để thực hiện  có hiệu quả Kế hoạch 554 của UBND  tỉnh, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ phát hiện điều tra, khám phá các ổ nhóm có hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính ở các khu vực trung tâm, chợ siueeu thị, khu dân cư; tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị chủ động huy động tối đa lực lượng phối hợp với các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ an ninh trật tự ở cơ sở…

Nhà báo Minh Thư (Báo Nhân dân) tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Nhà báo Minh Thư (Báo Nhân dân) tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong quần chúng nhân dan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng, thu hồi pháo, phát hiện, tố giác tội phạm các vi phạm pháp luật về pháo…

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới