Nghệ An thu hút đầu tư từ Hàn Quốc gắn với cách mạng công nghiệp 4.0

(Baonghean.vn) - Trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bày tỏ mong muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào mừng đoàn công tác đến từ Hàn Quốc sang thăm và làm việc. Ảnh: T.G
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào mừng đoàn công tác đến từ Hàn Quốc sang thăm và làm việc. Ảnh: T.G

Sáng 3/11, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Lee Beom Jae - Giáo sư, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Toàn cầu cùng Công nghệ Hàn Quốc (ITKT) làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến và thị sát các khu công nghiệp tại TP. Vinh và vùng phụ cận; tham dự buổi làm việc để bàn bạc sâu hơn về cơ chế chính sách trước khi quyết định đầu tư tại Nghệ An.

“Tỉnh Nghệ An rất mong muốn thu hút thành công các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh những lợi thế của địa phương về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, tay nghề tốt, giao thông vận tải thuận tiện, đặc biệt với cụm cảng quốc tế mới đi vào hoạt động tại Nghi Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh Nghệ An đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: T.G
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh Nghệ An đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: T.G

“Nghệ An có cơ chế chính sách ưu đãi nhất dành cho nhà đầu tư, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua việc thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, vì vậy rất kỳ vọng đoàn công tác sẽ giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào đây”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường bày tỏ.

Ngư dân Quỳnh Lưu ứng dụng công nghệ cao trong khai thác hải sản. Ảnh tư liệu
Ngư dân Quỳnh Lưu ứng dụng công nghệ cao trong khai thác hải sản. Ảnh tư liệu

Trong cuộc làm việc trước, 2 bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối xúc tiến đầu tư mà Giáo sư Lee Beom Jae là người kết nối, nghiên cứu khả năng đầu tư dự án Khu công nghiệp và kinh tế xanh GEI CITY tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

Dự án Khu công nghiệp và kinh tế xanh GEI CITY có mục tiêu xây dựng khu phức hợp bao gồm cả trường Cao đẳng nghề công nghệ cao ASEAN, khu công nghiệp công nghệ cao, khu dịch vụ đô thị, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp...

Trên cơ sở đó, tại lần gặp này, đoàn công tác cùng tỉnh Nghệ An thảo luận kỹ lưỡng hơn về địa điểm dự án, tiềm năng triển khai thực hiện các dự án nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời, nhà máy sản xuất đèn chiếu sáng thông minh LED, đồng thời tìm hiểu thêm về nguồn cung thức ăn chăn nuôi cho bò sữa và bò thịt của Hàn Quốc.

Giáo sư Lee Beom Jae đại diện đoàn công tác phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: T.G
Giáo sư Lee Beom Jae đại diện đoàn công tác phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: T.G

Đại diện đoàn công tác, Giáo sư Lee Beom Jae kiến nghị Nghệ An cử đặc phái viên sang Hàn Quốc tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ điện năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng thông minh LED. “Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để đại diện của tỉnh tìm hiểu cặn kẽ, trải nghiệm môi trường sản xuất, kinh doanh ở Hàn Quốc để xác định những điểm phù hợp với đặc trưng của tỉnh. Bằng cách này, quá trình hợp tác sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn”, ông Lee giải thích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định Nghệ An luôn dang tay chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: T.G
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định Nghệ An luôn dang tay chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: T.G
Tỉnh Nghệ An đang tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc vào các lĩnh vực: Công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, chế biến nông thủy sản, nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao… và một số lĩnh vực khác đón đầu Hiệp định TPP và FTA Việt Nam-Hàn Quốc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định Nghệ An luôn khuyến khích và giang rộng tay đón nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

“Nếu các nhà đầu tư mong muốn triển khai dự án ngoài phạm vi các khu kinh tế, khu công nghiệp đã có sẵn, tỉnh Nghệ An sẽ vận dụng tốt nhất các cơ chế, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt để nhà đầu tư được hưởng cơ chế ưu đãi nhất, hỗ trợ tối đa để đưa dự án sớm đi vào hoạt động”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới