​ Nghệ An tiếp dân, giải quyết khiếu nại đầu Xuân: Khách quan, dân chủ và nghiêm túc

(Baonghean.vn) - Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải khách quan, dân chủ, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao. Đó là ý kiến của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2018 diễn ra vào sáng ngày 21/2 (mùng 6 Tết).

Tại buổi tiếp công dân đầu Xuân Mậu Tuất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị, sang năm 2018 trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình, dự án liên quan đến quyền lợi của người dân, Ban tiếp công dân tỉnh và các ban, ngành, các địa phương sẽ phát huy cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, góp phần giải quyết tốt khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân, hạn chế phát sinh điểm nóng ở cơ sở.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2. Ảnh: Khánh Ly
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2. Ảnh: Khánh Ly
 Trong sáng ngày tiếp công dân đầu Xuân, Ban tiếp công dân tỉnh đã tiếp 7 lượt công dân và một đoàn đại diện khiếu kiện đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị.
Đại diện các hộ dân Nghi Phú. Ảnh: Khánh Ly
Đại diện 54 hộ dân Nghi Phú có đất bị thu hồi tại để xây dựng Trụ sở cảnh sát PCCC phản ánh về những vấn đề người dân băn khoăn. Ảnh: Khánh Ly
Chị Phạm Thị Hà đại diện 54 hộ dân ở xã Nghi Phú (TP Vinh) có đất bị thu hồi để xây dựng trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại xã Nghi Kim khiếu nại việc áp dụng đơn giá bồi thường thu hồi đất thuộc dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (theo quyết định 5475 của UBND thành phố Vinh) chưa thỏa mãn quan điểm phía người dân. 
Đại diện các hộ dân xã Nghi Kim, TP Vinh
Đại diện các hộ dân xóm 9, 10, 17  xã Nghi Liên, TP Vinh trình bày những khúc mắc xung quanh quy hoạch sân bay Vinh. Ảnh: Khánh Ly
Ông Lê Ngọc Nam và một số hộ dân đại diện 3 xóm 9,10,17 xã Nghi Liên (TP Vinh) khiếu nại về sai phạm trong quy hoạch sân bay Vinh (biến đất ở  có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành đất quốc phòng); ông Hồ Xuân Tú khối 1 phường Hồng Sơn (TP Vinh) kiến nghị vấn đề liên quan đến việc cấp đất không qua đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Ông Hồ Xuân Tú, khối 1 phường Hồng Sơn ( TP Vinh) trình bày vấn đề liên quan đến việc cấp đất. Ảnh: Khánh Ly
Ông Hồ Xuân Tú, khối 1 phường Hồng Sơn ( TP Vinh) trình bày vấn đề liên quan đến việc cấp đất. Ảnh: Khánh Ly
Sau khi nghe công dân trình bày sự việc và tiếp thu ý kiến của Ban tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Vinh, các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã trực tiếp trả lời và kết luận hướng giải quyết từng trường hợp cụ thể, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các vụ việc theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới