Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Trong số tiền 300 triệu đồng ủng hộ cho nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ 100 triệu đồng.

Ngày 13/11/2020, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Đặng Minh Khôi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ được bổ nhiệm tại Liên bang Nga dẫn đầu đã trao tiền và quà của cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao, và cộng đồng người Việt ở nước ngoài ủng hộ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Tham dự buổi tiếp nhận có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ảnh: Nhật Lân
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ảnh: Nhật Lân

Trao số tiền 300 triệu đồng ủng hộ cho nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, đồng chí Đặng Minh Khôi cho biết, số tiền này gồm 100 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ; 200 triệu đồng cùng 4.800 túi bột lọc nước, là do cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp, thông qua Bộ Ngoại giao chuyển đến ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đặng Minh Khôi chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền của cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai. Ảnh: Nhật Lân
Đồng chí Đặng Minh Khôi chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền của cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao đóng góp ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai. Ảnh: Nhật Lân

Gửi tới người dân vùng lũ tỉnh Nghệ An những sẻ chia sâu sắc của tập thể cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi thông báo đồng chí mới được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Liên bang Nga. Đây là quốc gia có đông đảo cộng đồng người Việt, đặc biệt là kiều bào Nghệ An; bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) - quê hương của V.L Lê Nin. Vì vậy, đồng chí Đặng Minh Khôi mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ có sự kết nối khăng khít hơn nữa với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến tập thể cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ảnh: Nhật Lân
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến tập thể cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ảnh: Nhật Lân

Đại diện cho tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến tập thể cán bộ, công nhân viên Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài; đồng thời đề xuất đồng chí Đặng Minh Khôi, trên cương vị mới là Đại sứ tại Liên bang Nga sẽ quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc mở rộng các hoạt động hợp tác với tỉnh U-li-a-nốp  và Liên bang Nga; đặc biệt là việc giúp quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, để qua đó góp phần giúp Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới