Nghệ An: Tiếp nhận sinh viên quốc tế về giao lưu tại các gia đình Việt

(Baonghean.vn) - 12 gia đình ở phường Đội Cung và phường Lê Lợi, TP. Vinh đã tiếp nhận 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh về giao lưu tại các gia đình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Chương trình tiếp nhận sinh viên quốc tế về giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam (giao lưu hữu nghị Homestay) là một trong 5 chương trình hành động về công tác Đối ngoại nhân dân được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Chiều 5/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức Lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào về giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam và đón tết Bunpimay Lào năm 2017.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Sở Ngoại vụ, lãnh đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò.

Thông qua chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đang học tập nghiên cứu tại Nghệ An về giao lưu tìm hiểu làm quen với phong tục tập quán và cuộc sống văn hóa truyền thống của các gia đình Việt Nam; Tạo môi trường cho các sinh viên nước ngoài tham gia các sinh hoạt văn hóa xã hội, hòa nhập sâu rộng, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt để học tập, nghiên cứu kiến thức thuận lợi, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên quốc tế tại Nghệ An.

Đồng thời kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước trên thế giới; góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho đại diện các gia đình tham gia chương trình giao lưu hữu nghị Homestay. Ảnh: Thanh Lê

Theo ông Ngô Đăng Mười - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cho biết: Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai chương trình giao lưu hữu nghị Homestay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các Trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học  Y khoa Vinh đã đưa 400 lưu học sinh Lào và Thái Lan với trên 1.000 lần tham gia chương trình giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt.

Các đại biểu và lưu học sinh Lào tham gia nghi lễ truyền thống buộc chỉ cổ tay trong dịp tết Bunpimay. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu và lưu học sinh Lào tham gia nghi lễ truyền thống buộc chỉ cổ tay trong dịp Tết Bunpimay. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, 12 gia đình ở phường Đội Cung và phường Lê Lợi, TP. Vinh đã tiếp nhận 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh về giao lưu hữu nghị tại gia đình.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới