Nghệ An tiếp nhận tàu viện trợ của Nhật Bản

(Baonghean.vn)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho biết tàu Hamakaze phục vụ đắc lực cho việc tuần tra, kiểm soát về đường thủy nội địa của tỉnh.

Ông giới thiệu về tàu
Ông Muraoh Hideki - Chủ tịch tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) giới thiệu về tàu Hamakaze. Ảnh Thanh Lê

Thực hiện Quyết định số 1464- UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận tàu biển của Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản), UBND tỉnh đã đồng ý giao cho Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm các thủ tục để tiếp nhận và sử dụng con tàu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, chức năng của Sở.

Sáng 28/4, Sở GTVT tổ chức Lễ tiếp nhận tàu viện trợ của Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản). Tham dự buổi lễ có ông Muraoh Hideki- Chủ tịch tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản).

Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Huỳnh Thanh  Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT; các phòng, ban của Sở GTVT, các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An và Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) đã bàn giao tàu  Hamakaze vỏ composite có tải trọng 9 hành khách và một nhân viên, công suất máy 30CV cho Sở GTVT Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản). Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Nghệ An với Nhật Bản và nhân dân các tỉnh của Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống.

Mối quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển và nâng tầm cao mới. Nhật Bản là đối tác đầu tư được tỉnh Nghệ An ưu tiên hướng tới, vì vậy trong thời gian qua, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp sang thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại đất nước Nhật Bản. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư  Nhật Bản đã đầu tư thành công tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Lễ tiếp nhận tàu
Lễ tiếp nhận tàu Hamakaze của Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) trao tặng tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê

Việc tặng tàu Hamakaze của Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) một lần nữa khẳng định mối quan hệ thân tình hữu nghị của Nhật Bản đối với tỉnh Nghệ An. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đã góp phần bổ sung thêm trang thiết bị làm việc, phục vụ đắc lực cho việc tuần tra, kiểm soát về đường thủy nội địa của tỉnh. Ngành GTVT Nghệ An sẽ sử dụng phát huy hiệu quả tốt công năng của tàu Hamakaze.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Trần Thúc Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ KOBE Việt. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn rằng, Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam, đến tỉnh Nghệ An thông qua các kênh đối ngoại nhân dân làm cầu nối để quảng bá hình ảnh của tỉnh Nghệ An góp phần kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn tổ chức tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ Nghệ An trên các lĩnh vực.

Ông Muraoh Hideki- Chủ tịch tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) khẳng định: Trong thời gian tới, tổ chức sẽ tiếp tục viện trợ thêm 30 chiếc tàu biển cho tỉnh Nghệ An và đề xuất Chính phủ Nhật hỗ trợ cho hoạt động một con tàu Roro đủ công năng vận tải những tàu trên cho Việt Nam.

Đồng thời Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) đang xúc tiến triển khai một nhà máy sửa chữa, đóng tàu biển tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp tàu biển không chỉ cho Việt Nam mà cả thị trường các nước Đông Nam Á khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy Khen của Hội
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy khen của Hội hữu nghị Việt - Nhật cho các cá nhân thuộc Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản). Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Trần Thúc Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ KOBE Việt; Hội hữu nghị Việt- Nhật tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Tổ chức Phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) đã có thành tích trong việc vận động quyên góp viện trợ cho tỉnh Nghệ An một tàu du lịch vỏ Composite phục vụ giao thông đường thủy nội địa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới