Nghệ An tiêu hủy 865 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn Nghệ An đã có 87 hộ, 59 thôn bản, 40 xã, 13 huyện bị dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 865 con, trọng lượng tiêu hủy trên 43 tấn.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi & Thú y, đến hết ngày 24/5, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 87 hộ, 59 thôn bản, 40 xã, 13 huyện. Tổng số đàn lợn mắc bệnh 865 con, trọng lượng tiêu hủy trên 43 tấn.

Lập chốt chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu). Ảnh: Xuân Hoàng
Lập chốt chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xóm 5, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu). Ảnh: Xuân Hoàng
Trong đó có 33 xã, thuộc 10 huyện chưa qua 30 ngày dịch: Xã Nam Nghĩa (Nam Đàn); Thanh Phong (Thanh Chương); Nghi Mỹ, Nghi Hưng, Nghi Trung, Nghi Hoa, Nghi Công Nam, Nghi Thuận, Nghi Diên (Nghi Lộc); xã Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Thái, Diễn Trường, Diễn Mỹ, Diễn Bích, Diễn Quảng, Diễn Đoài, Diễn Xuân, Diễn Hồng, Diễn Hạnh, Diễn Lộc, Diễn Yên, Diễn Nguyên (Diễn Châu); phường Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai); xã Sơn Hải, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu); Hưng Trung (Hưng Nguyên); thị trấn Anh Sơn; xã Mường Típ, Bảo Thắng, Hữu Kiệm (Kỳ Sơn).
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An

Hiện nay đã có 7 xã của 5 huyện: Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Hợp và Quỳ Châu công bố hết dịch tả lợn châu Phi. 

Diễn biến dịch đang phức tạp và khó lường, đặc biệt là trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Kỳ Sơn. Do vậy, các cấp chính quyền địa phương và người chăn nuôi không được lơ là, chủ quan trước dịch tả lợn châu Phi, luôn thực hiện tốt các bước phòng chống dịch theo quy định của thú y.

Ông Đặng Văn Minh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tin mới