Nghệ An: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 7 trong rừng sau một tuần mất tích

(Baonghean.vn)- Một tuần sau khi mất tích, thi thể bé gái 13 tuổi ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu được phát hiện trong tình trạng phân hủy.
Công an huyện Quỳ Châu cho hay, sáng 19/5, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân là nữ sinh 13 tuổi, trú tại xã Châu Phong.
Em Vi Thị Thanh
Em Vi Thị Thanh.
Ông Vi Văn Dung (Trưởng Công an xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) cho biết, vào đêm ngày 11/5, cháu Vi Thị Thanh ( SN 2003) là con gái thứ hai của vợ chồng anh Vi Văn Xuân (SN 1979) và chị Quang Thị Tâm (SN 1980) rời nhà nói đi chơi với bạn. Khuya cùng ngày không thấy con gái trở về, vợ chồng anh Xuân nghĩ con ngủ lại nhà bạ. Song ngày hôm sau vẫn không thấy con gái trở về, gia đình liền tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm tích.
Đến đêm 18/5 nghe mùi hôi thối phát ra tại khu rừng ở bản Tóng 2, xã Châu Phong, một số người soi đèn tìm kiếm thì phát hiện thi thể bé Thanh trong quá trình phân hủy.  Nạn nhân chết trong thế nằm ngửa. Trên người nạn nhân mặc chiếc áo váy...
Một nguồn tin nhận định rất nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại vì quá trình khám nghiệm có phát hiện sợi dây thừng gần cổ.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường nơi phát hiện thi thể em Thanh
Trưởng Công an huyện Quỳ Châu đại tá Mai Hồng Hà cho hay vụ việc đang được điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng về quá trình khám nghiệm và điều tra.
 Tuy nhiên, đại tá Hà xác nhận một nam thanh niên trú tại huyện Quỳ Châu bị tình nghi liên quan tới cái chết của nạn nhân đã bị cơ quan điều tra thẩm vấn để phục vụ điều tra.
Được biết, nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Nạn nhân đang theo học lớp 7.
Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Tin mới