Nghệ An tổ chức diễn đàn tháo gỡ khó khăn cho thanh niên trong bối cảnh dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 khiến nhiều thanh niên từ các tỉnh, thành và thanh niên xuất khẩu lao động trở về địa phương, tác động đến tình hình lao động, dẫn tới tình trạng thiếu việc làm hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức diễn đàn thanh niên về Công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD), phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng chuyển đổi việc làm, vay vốn cho thanh niên đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính nối với 2 điểm cầu tại huyện Hưng Nguyên và huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: TG
Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính nối với 2 điểm cầu tại huyện Hưng Nguyên và huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: TG

Các anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và Cao Xuân Thảo - Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì.

Tham dự có bà Phan Thị Lê Mai - Cán bộ Chương trình Quỹ Dân số Liên hợp quốc; bà Đoàn Thị Thủy - đại diện Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương, cán bộ một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: TG
Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: TG

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Minh Sỹ nêu thực trạng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều thanh niên từ các tỉnh, thành phố và thanh niên XKLĐ nước ngoài trở về địa phương, cùng với đó, số lượng thanh niên đi XKLĐ giảm vì tạm hoãn bay do dịch. Điều này đã tác động đến tình hình lao động, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm hiện nay trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, bắt đầu xuất hiện các nguy cơ thanh niên dễ sa vào tệ nạn, gặp một số vấn đề về sức khỏe sinh sản như mang thai ngoài ý muốn, hay rơi vào tâm lý chán nản, lo âu, thiếu định hướng tương lai…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ thanh niên địa phương tiếp cận thông tin dịch vụ việc làm, giáo dục, y tế,… trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, đây cũng là nơi huy động sự tham gia của thanh niên trong các sáng kiến hỗ trợ phát triển cộng đồng, tập trung vào các vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, chăm sóc SKSS/SKTD, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng chuyển đổi việc làm, vay vốn cho thanh niên đi XKLĐ.

Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Trung tâm Thanh Thiếu niên Trung ương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ giải ngân vốn vay cho 11 sáng kiến của thanh niên XKLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổ chức các lớp tập huấn cho các tư vấn viên và tuyên truyền viên về công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, chăm sóc SKSS/SKTD, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tham gia ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 cho thanh niên...
Bà Phan Thị Lê Mai - Cán bộ Chương trình Quỹ Dân số Liên hợp quốc mong muốn thông qua diễn đàn lắng nghe được nhiều tiếng nói từ thanh niên Nghệ An. Ảnh: TG
Bà Phan Thị Lê Mai - cán bộ Chương trình Quỹ Dân số Liên hợp quốc mong muốn thông qua diễn đàn lắng nghe được nhiều tiếng nói từ thanh niên Nghệ An. Ảnh: TG

Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc, bà Phan Thị Lê Mai bày tỏ đánh giá cao cam kết chính trị và sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chương trình của Liên hợp quốc để phát triển thanh niên trong thời gian qua.

Thông qua diễn đàn, bà mong muốn được lắng nghe nhiều tiếng nói của thanh niên, chia sẻ những vấn đề thực tế hiện đang gặp phải, từ đó có sự lắng nghe, trao đổi lại từ những người ra quyết sách, các cơ quan chức năng,… đưa ra những hỗ trợ tức thời cũng như đồng hành trong dài hạn để thanh niên trực tiếp triển khai các sáng kiến.

Quỹ Dân số Liên hợp quốc cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ chương trình phát triển thanh niên, trong đó có việc trao quyền và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong nhiều nội dung ý nghĩa, trang bị kỹ năng sống cho người trẻ…

Đại diện tuổi trẻ thành phố Vinh trao đổi ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: TG
Đại diện tuổi trẻ thành phố Vinh trao đổi ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: TG

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đặt vấn đề, trao đổi, làm rõ hơn các nội dung về tình hình XKLĐ của địa phương, công tác hỗ trợ đào tạo nghề, cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe, cập nhật chính sách cho vay ưu đãi, phương án tiếp cận nguồn vay ưu đãi cho thanh niên đi XKLĐ tại địa phương, tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc sức khỏe tinh thần, SKSS/SKTD, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Tin mới