Nghệ An tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 1/2022

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1/2022.
Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh và Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TG
Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: TG

Báo cáo về công tác báo chí tháng 12 năm 2021 trên địa bàn Nghệ An do đại diện Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tại hội nghị chỉ rõ, các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh đã được các cơ quan báo chí thông tin, cập nhật đầy đủ. Một số báo đã có ấn phẩm Tết Dương lịch, tổng kết, bình chọn các sự kiện tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961-8/12/2021), khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), hoạt động trong dịp Lễ Giáng sinh 2021,… được quan tâm thông tin, tuyên truyền. 

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự hội nghị. Ảnh: TG
Đại diện các cơ quan báo chí tham dự hội nghị. Ảnh: TG

Về lĩnh vực kinh tế, có nhiều bài viết, phóng sự, chương trình đăng, phát, lan tỏa những điểm sáng trong khôi phục sản xuất kinh doanh, nhấn mạnh kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương,… góp phần tăng niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong điều hành kinh tế-xã hội. 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục tham gia tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cập nhật, phản ánh khách quan, kịp thời diễn biến của dịch Covid-19, việc chuyển sang trạng tháng mới theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tốc độ và bảo đảm an toàn tiêm vắc xin Covid-19…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 1. Ảnh: TG
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 1/2022. Ảnh: TG

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu các nội dung định hướng để các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền trong tháng 1/2022. Trong đó, bên cạnh tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp về phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các cơ quan báo chí cần quan tâm tuyên truyền việc triển khai các hoạt động phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hoạt động chuẩn bị mừng Đảng, mừng Xuân 2022, tuyên truyền phòng chống các hành vi vi phạm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…/.

Tin mới