Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị cùng lưu học sinh nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Giao lưu hữu nghị mừng Xuân Nhâm Dần 2022 cùng lưu học sinh nước CHDCND Lào.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thường Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cùng 150 em đại diện cho hơn 400 lưu học sinh Lào ở lại các trường trong dịp Tết.
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Ảnh: T.G
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Ảnh: T.G

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đánh giá, năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn chủ động tiến hành với quy mô, hình thức phù hợp và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống, đặc biệt là với nước CHDCND Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: T.G
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: T.G

Khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam -Lào khi kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), đồng chí cho biết, “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và linh hoạt ở cả hai nước

Trong đó, chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và tăng thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Ngày 8/1/2022, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phan-kham Vi- pha-vanh đã chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà Tết cho các em du học sinh Lào. Ảnh: T.G
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà Tết cho các em du học sinh Lào. Ảnh: T.G

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các thầy giáo, cô giáo cùng các em lưu học sinh Lào đón một năm mới vui tươi, an toàn, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Lê Xuân Đại trao quà Tết cho các em du học sinh Lào. Ảnh: T.G
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Lê Xuân Đại trao quà Tết cho các em du học sinh Lào. Ảnh: T.G

Tại buổi giao lưu, nhằm chia sẻ không khí đón Tết, vui Xuân với các em lưu học sinh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An đã trao tặng các phần quà, bao gồm tiền mặt và hiện vật cho các em.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng món quà văn hóa cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Ảnh: T.G
Lãnh đạo tỉnh trao tặng món quà văn hóa cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua. Ảnh: T.G

Lãnh đạo tỉnh cũng trao tặng các món quà văn hóa nhằm tri ân các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác đào tạo sinh viên Lào và phối hợp thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao nhân dân trong thời gian qua. 

Tin mới