Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021

(Baonghean.vn) - Đến nay, công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Nghệ An năm 2021 cơ bản hoàn thành với 6.432/11.741 công dân trúng tuyển, đạt 54,7%.

Chiều 31/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.346 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân đội là 3.100 người, nghĩa vụ công an là 246 người. Tăng gần 100 công dân so với năm trước.

Để chuẩn bị tốt cho mùa tuyển quân, ngay từ đầu năm, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành rà soát nguồn, tổ chức sơ khám, khám tuyển sức khỏe đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế, bệnh viện để bố trí đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Các huyện, thành, thị đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng khám tuyển như lắp camera theo dõi các phòng khám; đặt máy phát sóng điện thoại; tổ chức khám lâm sàng…. Đến nay, công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 cơ bản hoàn thành với 6.432/11.741 công dân trúng tuyển, đạt 54,7%.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Hùng
Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Hùng

Hội nghị cũng xác định phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tuyển người nào, chắc người đó, không phải bù đổi, loại trả. Gắn trách nhiệm tuyển quân với các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cán bộ phụ trách các cấp. Tập trung chỉ đạo, đưa các thiết bị y tế hiện đại ngoài quy định của Thông tư 16 như máy đo khúc xạ, điện tim, chụp X-quang, siêu âm… vào khám tuyển để nâng cao chất lượng tuyển quân. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong quá trình giao nhận quân. Thực hiện có hiệu quả tư vấn, hướng nghiệp, tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ đăng ký học nghề, có việc làm ổn định….

Ký kết hiệp đồng giao nhận quân. Ảnh: Tiến Hùng
Ký kết hiệp đồng giao nhận quân. Ảnh: Tiến Hùng

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết hiệp đồng giao nhận quân 2021. Dự kiến, công tác xét duyệt hồ sơ và chốt quân số  sẽ xong trước ngày 29/1/2021. Phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 6/2/2021 để đến ngày 28/2/2021 sẽ tổ chức lễ giao nhận quân.

Tin mới